14 năm tù cho 2 kẻ cưỡng bức 2 cô gái "kẹt nét"
Sáng 11/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội hiếp dâm đối với Nguyễn Hồng Sơn, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai và Phạm Văn Chung, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Tháng 12/2006, hai cô gái T. và P. (quê ở Hưng Yên) lên Hà Nội chơi, rồi vào cửa hàng nét để chát với bạn bè. Thiếu tiền trả chủ cửa hàng, hai cô gái đã thông tin trên mạng với nội dung, nhờ người hỗ trợ tiền chát để trả.
Sơn, Chung cùng một số thanh niên đã đến quán nét nơi hai cô gái chát. Thay vì để cho hai cô bé về nhà, bọn chúng ép hai cô bé tiếp tục chát trên mạng với mục đích "làm mồi" nhử các đối tượng chứng tỏ mình là anh hùng.
Khi có người tìm đến chỗ quán nét này, nhóm của Sơn đã chặn đường, đánh và cướp được của người khách ấy 600 nghìn đồng. Cướp tài sản xong, bọn Sơn thuê taxi chở cả hai cô bé tới một nhà nghỉ trên đường Kim Đồng, Hà Nội.
Tại đây, Sơn và Chung ép hai cô gái vào một phòng. Sau đó, đánh đập rồi bắt hai cô phải quan hệ tình dục với bọn chúng. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sơn và Chung tiếp tục đưa hai cô tới một quán nét trên phố Khương Trung, Hà Nội để làm mồi nhử kiếm tiền.
Tuy nhiên, trong lúc Chung đưa đi ăn, một trong hai cô bé đã gọi điện báo cho gia đình và được giải cứu. Sơn và Chung bỏ trốn.
Trong thời gian bỏ trốn, Sơn tiếp tục gây ra hai vụ cướp tài sản và bị Tòa án tuyên phạt 11 năm, 2 tháng tù. Chung cũng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án tuyên phạt 30 tháng tù.
Tuy nhiên, chưa kịp thụ án thì Sơn và Chung lại bị bắt về hành vi hiếp dâm hai cô gái như đã nói ở trên. HĐXX đã tuyên phạt Sơn 6 năm tù về tội hiếp dâm, cộng với 11 năm, 2 tháng tù tội cướp tài sản của bản án trước. Tổng hình phạt Sơn phải nhận là 17 năm, 2 tháng tù. Chung bị tuyên phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm, cộng với 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 10 năm, 6 tháng tù
