Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng qua mạng Internet

Thứ Ba, 27/12/2022, 10:20

Sau nhiều ngày đêm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 27/12, Thượng tá Trần Thanh Tâm – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng trong một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet hoạt động liên tỉnh, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào đầu tháng 11/2022, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, một mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Minh Đạt (SN 1985, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng qua mạng Internet -0

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Đại tá Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên quyết định xác lập chuyên án, phân công Đại tá, Phó Giám đốc Võ Duy Tuấn đảm nhiệm Trưởng ban chuyên án với sự tham của nhiều trinh sát, cán bộ – chiến sĩ Phòng CSHS, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/12, Ban chuyên án quyết định phá án, nên 4 mũi trinh sát, điều tra viên đồng loạt phối hợp các đồng nghiệp ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh truy chặn, triệu tập 8 nghi can để đấu tranh khai thác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận trong năm 2022 đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng. Ngoài đối tượng cầm đầu là Trần Minh Đạt, còn có 3 đồng phạm đang bị tạm giữ hình sự là Trần Ngọc Khanh (SN 1987, trú ở 281/18 Lê Quang Định, phường 7, quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Cường (SN 1986, trú ở 128/25/26 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình) và Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1989, trú ở 86/35 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Cùng với việc tập trung đấu tranh 4 đối tượng còn lại, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.