Gây ra án mạng khi thuê người “bảo kê” xây nhà trái phép

Thứ Ba, 19/04/2022, 16:38

Khi bị người hàng xóm cản trở hành vi xây dựng nhà không có giấy phép, chủ nhà đã thuê nhóm côn đồ đến "bảo kê" xây dựng và đã gây ra án mạng - 1 người chết. 5 đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Chiều 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã chuyển giao 5 nghi can trong vụ giết người khi thuê côn đồ “bảo kê” xây dựng nhà trái phép cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30’ ngày 17/4, Thiều Quang Huy (SN 1984, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang) thuê 4 người thợ đến ốp đá căn nhà của mình trong con hẻm 404 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

   Gây ra án mạng khi thuê người “bảo kê” xây nhà trái phép -0
   Gây ra án mạng khi thuê người “bảo kê” xây nhà trái phép -0
4 đối tượng trong nhóm "bảo kê" xây dựng nhà.
 

Cho rằng hoạt động xây dựng gây ảnh hưởng đến căn nhà của mình nên nhưng người hàng xóm ở liền kề là Đặng Thành Huy (SN 1980, trú ở 404/1/2 Lê Hồng Phong, phường Phước Long) bước ra cản trở, không cho nhóm thợ bốc vật liệu xuống xe đưa vào xây dựng. Quang Huy kêu nhóm thợ tạm nghỉ để ra quán cà phê Suối Đá ở đường số 4, phường Phước Long bàn cách tiếp tục xây dựng. Cùng lúc đó Lê Thành Phi (SN 2003, trú ở 111/16 đường Phước Long, phường Phước Long) đang ngồi uống cà phê ở bàn kế bên tình cờ nghe Quang Huy bày tỏ bức xúc khi bị người hàng xóm cản trở xây dựng, Phi cất tiếng xúi giục Quang Huy “xử” người hàng xóm bằng “luật rừng”.

   Gây ra án mạng khi thuê người “bảo kê” xây nhà trái phép -0
Chủ nhà Thiều Quang Huy đã thuê nhóm côn đồ "bảo kê" xây dựng.

Thấy có người hỗ trợ nên Quang Huy bước sang bàn cà phê của Phi đặt vấn đề nhờ tìm người “bảo kê” cho nhóm thợ tiếp tục xây dựng nhà trong hai ngày với giá 3 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phi điện thoại kêu hai đối tượng đồng bọn là Hồ Dương Đại (SN 1998, trú ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) và Lê Hoàng Bảo Long (SN 2005, trú ở tổ dân phố Nghĩa Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đảm nhận “bảo kê” cho Quang Huy. Trước khi cùng Long lên xe máy đến quán cà phê, Đại mang theo 2 con dao Thái Lan. Đến nơi, Đại đòi tiền bảo kê đến 5 triệu đồng và được Quang Huy đồng ý nên Đại “điều” thêm Nguyễn Thành Công (SN 2001, trú ở 238 Võ Văn Hào, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) tham gia.

Khoảng 17h chiều 17/4, Quang Huy kêu nhóm thợ chuyển đá vào nhà để ốp lát  tiếp tục nhưng đã bị Thành Huy cản trở, chửi mắng. Lập tức nhóm “bảo kê” gồm ập tới kẹp cổ, kéo Thành Huy ra giữa con hẻm. Trong lúc Thành Huy đang gượng sức vùng vẫy thoát khỏi tầm tay của nhóm “bảo kê” thì Đại lấy 2 con dao Thái Lan trong bao da ra đâm3  nhát vào vùng ngực, bụng và mặt Thành Huy khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Nhóm “bảo kê” vội vã lên xe máy tẩu thoát, nạn nhân được xe cấp cứu 115 đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, nên đã tử vong lúc 4h sáng ngày 18/4.

   Gây ra án mạng khi thuê người “bảo kê” xây nhà trái phép -0
Hai con dao do Hồ Dương Đại trực tiếp đâm nạn nhân.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập thông tin liên quan, một tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương truy nóng hung thủ gây án. Trong buổi sáng ngày 18/4, các trinh sát đã vây bắt Hồ Dương Đại, Lê Hoàng Bảo Long khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm. Đến trưa cùng ngày, 3 nghi can còn lại là Thiều Quang Huy, Lê Thành Phi và Nguyễn Thành Công lần lượt bị tạm giữ.

Bước đầu qua đấu tranh khai thác, 5 nghi can đều khai nhận hành vi phạm tội từ thuê người “bảo kê” xây dựng cho đến gây ra án mạng.

Hữu Toàn
.
.
.