Công an xã vận động đối tượng nguy hiểm đang trốn nã ra đầu thú

Thứ Bảy, 24/09/2022, 11:51

Ba ngày sau khi công bố quyết định truy nã, Công an xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã vận động đối tượng trốn nã về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" trở về đầu thú.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa nay 24/9, Trung tá Nguyễn Quang Luân, Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, Công an xã Xuân Hải vừa vận động Trần Phát Tài (SN 2002, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) - một bị can đang lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, trở về địa phương đầu thú.

Trước đó vào tối 13/1, tổ công tác phối hợp giữa Công an thị xã Sông Cầu và Công an xã Xuân Lộc bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà hàng - Karaoke Bí Bầu ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc.

        Công an xã vận động đối tượng trốn nã ra đầu thú -0
Bị can Trần Phát Tài đầu thú tại Công an xã Xuân Hải.

Tại phòng karaoke số 3, Công an bắt quả tang Lê Khan (SN 2002) và Nguyễn Văn Trường (SN 2001, cùng trú ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài việc thu giữ tại hiện trường 7,525g ma túy, trưa ngày 14/1 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Khan và đã thu giữ thêm 44,109g ma túy, bao gồm 25 túi nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng, 1 túi nilon có chứa 25 viên nén màu hồng và 2 cân điện tử.

Tại phòng karaoke số 4, lực lượng Công an phát hiện 5 nam thanh niên đang có dấu hiệu “phê” ma túy, trong khi trên bàn vẫn còn 1,443g ma túy. 5 đối tượng này là Nguyễn Quốc Chung (SN 2002), Lê Thanh Trú (SN 1992, cùng trú ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh); Nguyễn Thanh Mạnh (SN 1995), Trần Văn Kiệt (SN 1993, cùng trú ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) và Võ Thắng (SN 1990, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu).

Qua đấu tranh mở rộng, Công an xác định Trần Phát Tài có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại phòng karaoke số 4 ở Nhà hàng - Karaoke Bí Bầu. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố các bị can liên quan. Riêng Trần Phát Tài trốn khỏi địa phương, nên ngày 21/9 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp xác minh nhiều nguồn, Công an xã Xuân Hải nắm được thông tin Trần Phát Tài lẩn trốn vào tỉnh Long An làm công nhân tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản. Thiếu tá, Trưởng Công an xã Võ Xuân Duy cùng các đồng nghiệp tiếp cận người thân để tác động đối tượng trở về đầu thú trong sáng 24/9. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can Trần Phát Tài.

Hữu Toàn
.
.
.