Bắt nhanh đối tượng chuyên “làm luật”, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Thứ Năm, 18/07/2024, 18:59

Sau khi quay phim, chụp lại các hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp, Thắng gửi đơn tố cáo kèm theo hình ảnh không đúng sự thật đến cơ quan chức năng để gây sức ép, nhằm cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp…

Phú Thọ: Bắt nhanh đối tượng chuyên “làm luật”, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp -0
Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Lê Văn Thắng.

“Vừa ăn cướp vừa la làng”

Ngày 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Thắng (sinh năm 1984, trú tại thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, thời gian khoảng từ tháng 5/2024 đến nay, trên dọc các tuyến sông Hồng, sông Lô chảy qua địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… xuất hiện một đối tượng nam giới đến các bến bãi vật liệu xây dựng, mỏ khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp “bàn” chuyện mua hàng nhưng đối tượng này lại đưa ra điều kiện, mỗi khi cho người đem thuyền đến lấy hàng sẽ không thanh toán tiền đúng theo giá trị thực tế mà chỉ trả khoảng 2/3 giá trị tiền hàng, còn 1/3 số tiền còn lại là tiền “làm luật” các doanh nghiệp phải chi cho đối tượng và được khấu trừ vào tiền hàng.

Nếu doanh nghiệp không đồng ý, đối tượng này sẽ quay lại các hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp rồi gửi đến cơ quan chức năng gây khó dễ và cho rằng, doanh nghiệp làm ăn không đúng. Đối tượng thường gửi đơn tố cáo vào đầu giờ sáng để cơ quan chức năng đi kiểm tra, khiến cho doanh nghiệp cả ngày không thể làm ăn được gì. Do sợ bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nghe theo yêu cầu của đối tượng.

Trước hành vi này, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng đã không ngại làm đơn tố giác hành vi vi phạm của đối tượng nói trên. Trong đó, điển hình như Công ty CPĐH tại Phú Thọ. Tuy nhiên, khi đối diện với thực tế, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong hoạt động kinh doanh vì bị đối tượng vu khống, gửi đơn khắp nơi.

Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố giác của công dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc và thường xuyên tiến hành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp phải dừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra. Đáng nói, sau quá trình kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp luôn hoạt động và tuân thủ theo quy định, không như nội dung đơn tố cáo của đối tượng gửi đến cơ quan chức năng.

Phú Thọ: Bắt nhanh đối tượng chuyên “làm luật”, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp -0
Đối tượng Thắng cùng những giấy biên nhận thông qua việc mua hàng để cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Sa lưới

Trước những dấu hiệu bất thường và qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cũng nhanh chóng phát hiện một đối tượng có biểu hiện lợi dụng quyền tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ, không để ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đủ căn cứ xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, Lê Văn Thắng từng “sở hữu” 2 tiền án thường xuyên xuất hiện trên địa bàn tỉnh, thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp.

Sau đó, chính Thắng là người làm đơn tố cáo doanh nghiệp có hoạt động trái phép để cơ quan Công an tiến hành kiểm tra. Đồng thời, Thắng cũng nhiều lần gọi điện gây sức ép để các doanh nghiệp phải gặp gỡ thì đối tượng mới dừng việc tố giác. Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Văn Thắng tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo một điều tra viên cho biết, đây là loại tội phạm mới. Hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng hết sức tinh vi. Để né tránh cơ quan pháp luật, đối tượng không trực tiếp cưỡng đoạt tiền mặt mà thông qua việc mua hàng của doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, mọi hành vi phạm tội của Lê Văn Thắng đã nhanh chóng bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra bắt giữ.

Thời gian qua, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các doanh nghiệp có biểu hiện sai phạm để tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp chấn chỉnh để các doanh nghiệp hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật. Qua vụ việc này, nhận định thủ đoạn trên có thể còn xảy ra ở một số tỉnh thành lân cận, cơ quan Công an thông báo đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân nếu có tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc này hoặc những vụ việc tương tự cần cung cấp cho cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian qua, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị để cơ quan công an xác minh xử lý. Tuy nhiên, Công an tỉnh không chấp nhận những nguồn tin thiếu chính xác, không mang tính xây dựng, có ý đồ lợi dụng quyền tố giác gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan thực thi công vụ.

Trường Thắng
.
.
.