17 giờ truy xét "án mờ", bắt hung thủ đâm người nguy kịch trong đêm

Chủ Nhật, 18/12/2022, 22:17

Hùng khai nhận do say rượu, tưởng bị đánh võng, tạt đầu nên đã ép xe, đâm nạn nhân nguy kịch. Vụ án xảy ra trong đêm tối, nạn nhân và đối tượng không quen biết, manh mối ít ỏi, tưởng như rơi vào ngõ cụt...

Khoảng 21h30 ngày 17/12, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo về tội phạm với nội dung, khoảng 20h55 cùng ngày, Trạm y tế phường Bách Quang tiếp nhận bệnh nhân D.T.H (SN 2008), trú tại tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang, TP Sông Công đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, qua kiểm tra phát hiện H bị thương tích ở phần ngực trái, nghi do bị dao nhọn đâm.

Nhận định vết thương của H có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời nên cán bộ Trạm y tế đã hướng dẫn gia đình chuyển lên viện tuyến trên để cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc đến Cơ quan Công an. 

 17 giờ truy xét
Đối tượng Dương Quốc Hùng và con dao gây án.

Kết quả xác minh ban đầu, Công an TP Sông Công xác định, khoảng 20h43 ngày 17/12, H điều khiển xe máy chở D.V.P (SN 2008), trú tại tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, TP Sông Công đi hướng từ Ngã tư Khu công nghiệp Sông Công đến Đảo tròn TP Sông Công. Khi đến đoạn đường Cách mạng Tháng 10, phía trước cổng Nhà máy kẽm điện phân (thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang) thì bị một đối tượng là nam giới, không rõ lai lịch điều khiển xe máy vô cớ chèn ép xe và dùng dao bầu đâm gây thương tích ở ngực trái, bị thủng 2 vết ở tim.

Quá trình điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công gặp nhiều khó khăn do sự việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân và đối tượng đều không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì từ trước. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn, tại hiện trường nhân chứng đều không nhận dạng được đối tượng...

17 giờ truy xét
Hình ảnh đối tượng gây án trong đêm.

Xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Giết người" với tính chất côn đồ, manh động nên Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công điều tra xác minh với quyết tâm sớm điều tra làm rõ thủ phạm của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, sau 17 giờ truy xét liên tục, đến 14h ngày 18/12, lực lượng chức năng đã làm rõ được thủ phạm của vụ án. Các lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Sông Công đã bắt giữ đối tượng là Dương Quốc Hùng (SN 1993), trú tại Tổ dân phố Bến Vượng, phường Thắng Lợi, TP Sông Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

 17 giờ truy xét
Hai đối tượng Trần Văn Mạnh, Trịnh Văn Sơn chế pháo đi bán kiếm lời.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi dùng dao đâm trúng vùng ngực, gây thương tích cho H. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tối 17/12, Hùng uống rượu say, khi đang đi trên đường thì gặp H điều khiển xe máy đi cùng chiều. Cho rằng H điều khiển xe đánh võng, tạt đầu xe mình nên Hùng đã chèn ép xe của H và gây án như trên. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm 1 con dao nhọn, 1 xe máy nhãn hiệu Wave và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Sông Công đang củng cố tài liệu để xử lý Dương Quốc Hùng về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Riêng nạn nhân H đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

* Cũng trong ngày 18/12, Tổ công tác Công an TP Sông Công phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Mạnh (SN 1996) và Trịnh Văn Sơn (SN 2003), cùng trú tại Tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi Buôn bán hàng cấm, vật chứng thu giữ gồm 5 bánh pháo nổ, 26 vật hình trụ là pháo nổ có khối lượng 7,3kg. Cả hai khai đã tự chế tạo số pháo trên, đang vận chuyển đi bán kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mạnh và Sơn, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng để chế tạo pháo...

An Quỳnh
.
.
.