Việt Nam thêm bác sĩ bị lây chéo, thế giới đã có hơn 2 vạn người chết vì COVID-19

Thứ Năm, 26/03/2020, 07:27
Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 bác sĩ bị lây nhiễm chéo, nâng tổng số ca bệnh lên con số 148. Trong khi đó, số người chết do COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc, số người tử vong do bệnh này trên toàn thế giới đã vượt quá con số 2 vạn...

Theo công bố của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị lây nhiễm chéo trong quá trình thao tác khi thiết lập máy thở cho người bệnh dương tính – nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên con số 148 người mắc COVID-19. 

Tính đến nay, đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có các bệnh nhân 86 và 87 là 2 nữ điều dưỡng, trong khi bệnh nhân 133 điều trị tại Khoa Thần Kinh của bệnh viện này.

Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện cách ly 252 người (bao gồm: 162 nhân viên và học viên, 36 bệnh nhân và 54 người chăm sóc bệnh nhân) tại Khoa Thần Kinh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để điều tra các trường hợp có liên quan để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV2 cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Thống kê COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế.

Tại Hà Nội, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, với tỉ lệ số ca dương tính COVID-19 phát hiện qua rà soát người nhập cảnh vào Hà Nội, còn ít nhất 8-12 ca mắc chưa được phát hiện kịp thời và “khoảng 20 ca dương tính đang lang thang” trên địa bàn thủ đô.

Hiện trên địa bàn Hà Nội đã có 43 trường hợp mắc COVID-19. Số người đang phải thực hiện giám sát y tế/tổng số trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 là 678/1.820 trường hợp. Số người còn phải cách ly theo dõi sức khỏe/tổng số người đang cách ly tại cộng đồng là 9.096/23.070 trường hợp.

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, thực phẩm, còn lại sẽ đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly theo dõi tại Việt Nam là 1.643 trường hợp, trong khi tổng số người có tiếp xúc gần và nhập cảnh trừ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 44.955 trường hợp. Với số mẫu âm tính trên tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn cho tới nay là 30.400/30.548 trường hợp, Việt Nam đã loại trừ được số trường hợp nghi ngờ là 9.786 trường hợp.

Còn trên thế giới, với 45.724 ca mắc mới và 2.286 ca tử vong mới, hiện đã có tổng cộng 468.298 người mắc và 21.180 người tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại các quốc gia Italy, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Iran và Pháp lần lượt là 5.210, 10.976, 7.547, 4.332, 2.206 và 2.929 ca.

Thống kê COVID-19 trên thế giới. Nguồn: Worldometer.

Tổng số người mắc và tổng số người tử vong ở Italy, Mỹ, Tây Ban Nha lần lượt là 74.286 và 7.503, 65.652 và 931, 49.515 và 3.647. Con số tương ứng ở Đức, Iran, Pháp lần lượt là 37.323 và 206, 27.017 và 2.077, 25.233 và 1.331.

Với 7.547 ca nhiễm mới và 656 người mới tử vong COVID-19, Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc về số người chết, với 3.647 trường hợp so với 3.281 của Trung Quốc. Trong khi đó, với 10.796 người mắc COVID-19 mới, Mỹ đã có tổng cộng 65.652 trường hợp, bỏ xa Tây Ban Nha hiện là 49.515 trường hợp.

K.Hiền
.
.
.