Người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tăng "sốc" vượt Trung Quốc

Thứ Tư, 25/03/2020, 19:28
Tây Ban Nha, quốc gia bị ảnh hưởng thứ hai châu Âu bởi dịch COVID-19, ghi nhận thêm 738 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số người chết lên 3.434 – cao thứ hai thế giới sau Italia.

Nhân viên nhà tang lễ di chuyển thi hài một bệnh nhân COVID-19 ở Tây Ban Nha. Ảnh: ITN

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 25/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 738 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 24/3, nâng tổng số người chết bởi dịch lên 3.434, tức cao hơn Trung Quốc (3.281 ca) và đứng sau Italia (6.820 ca).

Tổng số bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Tây Ban Nha là 47.610 trường hợp, tăng hơn 8.000 ca so với trước đó một ngày. Đây là mức tăng cao nhất được ghi nhận tại nước này, cho thấy tình hình dịch bệnh chưa thuyên giảm.

Tình hình dịch bệnh cũng khiến quốc gia châu Âu này thiếu hụt vật tư y tế. Quân đội Tây Ban Nha ngày 24/3 đề nghị đồng minh NATO viện trợ 450.000 khẩu trang phòng độc, 500.000 bộ xét nghiệm nhanh, 500 máy thở và 1,5 triệu khẩu trang.

Theo Reuters, thủ đô Madrid là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch ở Tây Ban Nha với khoảng 15.000 ca nhiễm, chiếm 1/3 số bệnh nhân. Một sân trượt băng tại Madrid mới đây được trưng dụng làm nhà xác tạm thời để bảo quản thi thể bệnh nhân COVID-19 do số ca tử vong tăng quá nhanh.

Thiện Nhân
.
.
.