Ngày 'chết chóc' nhất tại Mỹ từ đầu mùa dịch COVID-19

Thứ Tư, 25/03/2020, 10:03
160 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 24/3, đây là số ca tử vong cao nhất tại Mỹ từ đầu mùa dịch đến nay.
Ảnh US Navy. 

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 52.976, trong khi số ca tử vong là 704, theo CNN. Tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều đã ghi nhận các ca mắc.

Trước đó, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới, Margaret Harris, cho biết Mỹ có “tiềm năng” trở thành tâm dịch tiếp theo của đại dịch COVID-19. Bà Harris cho biết thêm, trong những ngày qua, phần lớn những ca nhiễm mới được báo cáo về WHO đều là ở Mỹ và châu Âu.

Trong khi đó, 3 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Chỉ một ngày sau khi xét nghiệm trên ba tàu Hải quân Mỹ, những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên đã được phát hiện trong số các thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương.

Ba thủy thủ nói trên đã được cách ly và sẽ được đưa khỏi tàu bằng máy bay, người đứng đầu lực lượng Hải quân Mỹ Thomas Modly cho biết.

Tàu Roosevelt có khoảng 5.000 người và có trụ sở tại San Diego, California. Tàu hiện đang ở trên biển Philippines, trước đó có ghé cảng Đà Nẵng, Việt Nam trong những ngày đầu tháng 3.

Duy Tiến
.
.
.