Núp bóng hiến đất để phân lô, bán nền trái phép
16:08 28/03/2024

Với chiêu trò hiến đất làm đường giao thông, song thực chất chủ đầu tư đã tự ý mở đường trên phần đất của mình, sau đó phân lô bán nền. Trên nền tảng mạng xã hội cũng như thực tế, sàn giao dịch bất động sản đã rao bán công khai, rộng rãi, thậm chí có dấu hiệu đưa thông tin không đúng sự thật để mời chào khách hàng.

“Đạo chích” nơi cửa Phật
13:00 27/03/2024

Lợi dụng sơ hở trong việc trông coi tại các đình, chùa, nhiều kẻ gian đã đột nhập để trộm tiền công đức, các cổ vật có giá trị. Dù đã được cảnh báo, nhưng tình trạng trộm cắp tại các đình, chùa vẫn xảy ra. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng rất cần sự chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản, bảo vệ tài sản của chính địa phương và người trông giữ.

Sau khi Shark Thủy bị bắt tạm giam, nhiều phụ huynh tiếp tục tố cáo
15:51 26/03/2024

Khi biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Anh ngữ Apax (Apax Leaders - công ty con của Egroup) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhiều phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm đơn tố cáo đối tượng Thủy gửi đến cơ quan điều tra.

Khi hạ tầng bất cập cùng ý thức
11:34 26/03/2024

Trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 91 người, bị thương 172 người. So với thời gian trước liền kề tăng 2 vụ, tăng 30 người chết (32,97%), tăng 56 người bị thương (32,56%).

Nhộn nhạo mở điểm trông giữ xe, giá cả bát nháo (kỳ 1)
07:57 26/03/2024

Nhiều năm nay, trên địa bàn Hà Nội vẫn xuất hiện các điểm trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và thu tiền cao hơn giá quy định. Thậm chí, vào những dịp lễ, Tết, các điểm tự phát “chăng dây thu tiền” sẵn sàng “chém đẹp” người gửi xe gấp nhiều lần mức giá quy định. Vấn nạn này đã gây bức xúc cho người dân, thất thoát ngân sách và khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác.

420 tỷ đồng và kinh tế số
14:45 25/03/2024

420 tỷ đồng - đó là con số mỗi ngày người Việt chi ra để mua xổ số. Dù biết xổ số là một trong những ngành nộp ngân sách nhà nước với lượng lớn mỗi năm nhưng con số 420 tỷ mỗi ngày ắt hẳn khiến chúng ta giật mình.

Chốt đơn online hay chiêu thức “lùa gà”?
14:20 25/03/2024

Bán hàng online ngày càng trở nên phổ biến và thông dụng bởi nhu cầu mua sắm trực tuyến của con người lên cao. Cùng với đó, thời gian gần đây xuất hiện tin đồn nhiều “chiến thần livestream” thu lợi hàng tỉ đồng mỗi phiên lên sóng khiến nhiều người “phát cuồng” và muốn làm theo?

Truyện đam mỹ: "Liều  thuốc  độc" trên mạng
12:18 25/03/2024

Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay dòng truyện đam mỹ (truyện về tình yêu đồng tính nam) xuất hiện ồ ạt trở lại. Điều đáng nói những tác phẩm này thản nhiên cổ vũ và phô bày những câu chuyện cấm kỵ nhất trong văn hóa và đạo đức của người Việt.

Những "cung bậc cảm xúc" tại phiên tòa đại án Vạn Thịnh Phát
10:25 25/03/2024

Một phiên tòa thật dài và đặc biệt, theo đúng ý nghĩa của nó. Ở đây, ngoài các con số về tiền bạc, còn là những câu chuyện bên trong nó, một góc tối của xã hội được phơi bày. Chuyện đưa và nhận hối lộ lâu nay vẫn là đề tài "nhạy cảm" nhưng ở vụ án này, mọi thứ chi tiết đến trần trụi…

Chậm xử lý chung cư mini, nhà trọ cao tầng xây dựng sai phép
08:08 25/03/2024

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 9/1, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã làm việc với lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, Đội Thanh tra xây dựng địa bàn, UBND các phường cùng một số đơn vị liên quan về quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng đối với nhiều căn nhà ở riêng lẻ được hợp khối, biến tướng thành chung cư mini để cho thuê phòng trọ trên địa bàn quận này.

Vì sao đồ án quy hoạch phân khu Ga Hà Nội 10 năm không xong?
08:02 25/03/2024

Giữa tháng 1/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) Hà Nội tổ chức “Hội nghị phổ biến nội dung “Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết, thành phố đã hoàn thành phê duyệt 35/35 đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ đạt 100%.

Nhà máy xử lý rác trị giá gần 12 tỷ "chết yểu"
07:20 25/03/2024

Một nhà máy xử lý rác thải được xây dựng tại địa bàn xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, nhà máy này gần như chưa hoạt động được ngày nào. Hiện tại, nhà máy bỏ không, hư hỏng, hoang phế gây lãng phí ngân sách.

Làm rõ trách nhiệm sai phạm tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh
07:51 23/03/2024

Là cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch bài bản với mục đích để di dời các cơ sơ sản xuất gốm sứ ra khỏi khu dân cư nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, giúp duy trì, phát huy ngành gốm sứ Biên Hòa vốn đã nổi tiếng cả trăm năm nay. Thế nhưng đến khi tổ chức thực hiện đã phát sinh hàng loạt sai phạm cần phải được làm rõ trách nhiệm.

Đường chưa đạt chuẩn đã cho lưu thông tốc độ cao nên xảy ra nhiều tai nạn
20:41 22/03/2024

Chỉ có hai làn xe, không có dải phân cách, hạn chế tốc độ, không có trạm dừng chân, hệ thống điện chiếu sáng, nhiều khu vực không có sóng điện thoại… là những bất cập trên một số đoạn thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên (cao tốc La Sơn - Hòa Liên). Thực trạng này khiến không ít tài xế tuyến Bắc - Nam thấp thỏm, lo âu khi trên các tuyến này vừa xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây chết và bị thương nhiều người.

Phát hiện doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép
16:40 22/03/2024

Ngày 22/3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp chuyên xử lý rác thải ở Đồng Nai nghi vấn chôn lấp hàng ngàn tấn chất thải công nghiệp nguy hại trái phép ra môi trường.

Tràn lan phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc: Mối nguy hại khôn lường
20:18 20/03/2024

Thực phẩm bẩn, thực phẩm giả nhiều năm nay trở thành vấn nạn vô cùng nan giải. Đặc biệt, các chất phụ gia cấm, phẩm màu không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan. Nguyên nhân là vì lợi nhuận trước mắt của những người kinh doanh và sự buông lỏng kiểm tra của các cơ quan quản lý.

Nhờ Công an xã, tôi không bị lừa gần 600 triệu đồng

Đó là lời chia sẻ của bà L.T. H (66 tuổi) trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhờ các anh Công an xã mà bà đã không bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hết số tiền gần 600 triệu đồng. Đây là số tiền mà các con bà đi làm ăn xa dành dụm, tích cóp nhiều năm liền mới có được…  

Núp bóng hiến đất để phân lô, bán nền trái phép

Với chiêu trò hiến đất làm đường giao thông, song thực chất chủ đầu tư đã tự ý mở đường trên phần đất của mình, sau đó phân lô bán nền. Trên nền tảng mạng xã hội cũng như thực tế, sàn giao dịch bất động sản đã rao bán công khai, rộng rãi, thậm chí có dấu hiệu đưa thông tin không đúng sự thật để mời chào khách hàng.