Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh

Chủ Nhật, 02/08/2015, 21:18
Do ảnh hưởng của mưa, tại một số địa bàn tại Quảng Ninh tiếp tục bị ngập lụt, tiềm ẩn xảy ra các sự cố mất an toàn.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng CSGT bám sát các địa bàn đảm bảo ATGT. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền sở tại di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn. Phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT, an toàn tài sản của nhân dân tại khu vực cư trú và nơi đến sơ tán. Huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp rác, khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đến chiều 2/8, tại các phường: Yên Thanh, Quang Trung, Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nước đã rút dần. Riêng, tại địa bàn xã Thượng Yên Công và phường Phương Nam vẫn bị ngập trong nước. Anh Nguyễn Văn Đô, 40 tuổi, trú tại khu Hiệp Thái, phường Phương Nam, TP Uông Bí (địa bàn đang bị ngập nước) cho biết: phần lớn các ngôi nhà trong khu vực đều là nhà cấp 4, xây một tầng. Khi nước tràn vào toàn bộ đồ đạc đều bị ngập trong nước. Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt giúp nhân dân nhanh chóng vận chuyển đồ đạc, tài sản tới các vị trí cao hơn để gửi. Nhiều gia cầm của người dân bị chết, đầm nuôi thủy sản bị ngập nước, thất thoát. Sơ bộ, thiệt hại do mưa lụt gây ra tại TP Uông Bí khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó, 465 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại ước tính 18 tỷ đồng; diện tích nuôi trồng thủy sản ngập lụt 176 ha, ước tính thiệt hại 14 tỷ đồng; thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất ước khoảng 5 tỷ đồng.Về hạ tầng, thiệt hại trên tuyến đường vào Yên Tử và Thượng Yên Công - Vàng Danh, các tuyến đường chuyên dùng, các đập, ngầm tràn, các công trình thủy lợi ước 17 tỷ đồng. Thiệt hại ngành than, điện, viễn thông 6 tỷ đồng. Hiện, các lực lượng chức năng đang triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 40 m2 đường tại thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công đang bị sạt lở không lưu thông được.

Theo Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh phân công 10 CBCS và 1 xuồng máy phối hợp với đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Hiện, đập trần tại xã Thượng Yên Công nước đang dâng cao, có nguy cơ bị vỡ đập. Công an thành phố đã phân công CBCS trực chốt tại khu vực này, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống vỡ đập xảy ra.

Theo UBND huyện Cô Tô, khoảng 12h, ngày 1/8, Trạm Biên phòng Mã Cháu, Đồn Biên phòng Thanh Lân đã tìm thấy thi thể của nạn nhân trong vụ đắm tàu làm 6 người mất tích tại khu vực biển Mã Cháu. Nạn nhân là anh Đặng Văn Toanh, thuyền trưởng tàu TH 91278-TS. Hiện, UBD huyện đã làm thủ tục bàn giao thi thể anh Toanh về quê mai táng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tại TX Đông Triều, mưa lớn gây ngập tại QL 18 đoạn qua TT Mạo Khê, xã Hoàng Quế,. Mực nước ở sông dâng cao, tình hình ngập cục bộ có thể phải kéo dài đến ngày mai. Đến 13h ngày 2/8/2015, các lực lượng chức năng di dời 37 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tại các xã Hồng Thái Tây, Tràng Lương, Yên Thọ, Bình khê, Tràng An. Tại huyện Ba Chẽ, do mưa lớn đã ngây ngập lụt, chia cắt giao thông từ thị trấn di các xã. Đến nay, các lực lượng chức năng đã di dời được 116 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại các xã: Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đầu Đà… Đáng chú ý, một hộ dân tại thôn Khe Khưa, xã Lương Mông bị sụt lún, sạt lở. Tại huyện Hải Hà, do mưa lớn khiến lượng nước trong hồ đập Trúc Bài Sơn, xã Quảng Sơn dâng cao. Lực lượng chức năng sơ tán 22 hộ dân tại khu vực gần đập đến nơi an toàn. Tại huyện Tiên Yên, lực lượng chức năng đã di chuyển 714 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lơ. Lũ quét đến nơi an toàn.

Sáng 2/8, trên địa bàn huyện Bình Liêu có mưa lớn, nước lũ dâng cao đã chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm 10h00’, ngày 2/8, có 4 nhà bị mưa lụt làm sập hoàn toàn. Khu vực Cửa khẩu Hoành Mô bị ngập lụt. Huyện Bình Liêu di dời 21 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Huyện Bình Liêu đang tập trung lực lượng di dời toàn bộ những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh Công an giúp dân tại các khu vực ngập lụt:
Đăng Hùng – Hải Yến
.
.
.