Công an Quảng Ninh tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ

Thứ Bảy, 01/08/2015, 19:05
Ngày 1/8, theo thống kê sơ bộ, lực lượng Công an Quảng Ninh thiệt hại gần 9,7 tỷ đồng do trận mưa trong những ngày qua.

Cụ thể, phòng họp Trung tâm thông tin chỉ huy bị nước tràn làm bong mặt sàn gỗ, hư hỏng toàn bộ trần nhà và nội thất. Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, khu nhà ở của CBCS bị ngập nước làm hỏng một số dụng cụ bên trong. Khu sân huấn luyện phục vụ luyện tập chiến đấu cho lực lượng CSCĐ đang xây dựng bị thiệt hại nặng. Công an huyện Cô Tô bị vỡ, đắm 1 tàu vỏ gỗ. Công an huyện Vân Đồn hỏng 1 xe tải của lực lượng CSGT. Công an TP Hạ Long bị hỏng 3 ô tô. Phòng  CSGT có 2 ô tô bị ngập nước, chết máy trong quá trình giải tỏa ùn tắc giao thông... Có 78 trường hợp gia đình CBCS bị thiệt hại do mưa, lũ…

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 3.000 lượt CBCS Công an các đơn vị, địa phương với các thiết bị, phương tiện (gồm 2 xuồng máy, 1 xuồng cao su, 1 tháp đèn chiếu xa công suất 4.000W, 1 máy phát điện 5,5 KW, 5 ô tô chở quân, 200 áo phao, áo mưa và nhiều trang thiết bị, công cụ hỗ trợ khác) phối hợp với các lực lượng hỗ trợ nhân dân trong các khu vực ngập úng sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất di dời đến nơi an toàn, kịp thời khắc phục các thiệt hại do mưa lớn gây ra, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tập trung vào các phường Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Phong (TP Hạ Long) và Đèo Bụt, phường Quang Hanh, Mông Dương (TP Cẩm Phả).

Chỉ đạo Công an huyện Vân Đồn cung cấp 100 m² bạt che mưa, 20 chiếc chiếu nhựa, 30 chăn mỏng, 4 bình ga để ứng cứu nhân dân tại xã Bản Sen (là nơi có nhiều nhà bị ngập sâu trên 10 m). Phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 1.075 du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô về đất liền an toàn; khắc phục dứt điểm sự cố tràn dầu tại cửa hàng xăng dầu Đèo Bụt, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả).

Chiều 28/7/2015, Bộ Công an phân công Trung tướng Phạm Quang Cử - Phó BCĐ Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Bộ Công an đến Quảng Ninh chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ 4 xuồng cao su, 5 cơ số thuốc. 

Ngày 30/7/2015, Bộ Công an bổ sung 1 xe cứu hộ, cứu nạn đa năng, 250 áo mưa, 150 áo phao, 150 phao cứu sinh, 100 đèn pin; hỗ trợ một số cơ số thuốc khử trùng, trị bệnh trị giá 195 triệu đồng. Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường cho 10 CBCS, 1 xuồng, 1 xe cẩu cứu hộ, cứu nạn; Công an TP Hải Phòng cử 20 CBCS CSGT, Cảnh sát Cơ động, 3 xuồng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giải quyết ách tắc giao thông tại Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu 100% CBCS làm việc bình thường trong các ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật (ngày 1/8 và 2/8/2015). Trong đó, huy động tối đa CBCS các phòng nghiệp vụ và Công an địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ tại các phường thuộc TP Hạ Long, Cẩm Phả, tập trung giúp đỡ nhân dân dọn vệ sinh môi trường, khử trùng, khơi thông cống, rãnh, sửa chữa những điểm xung yếu, sạt lở… 

Thực hiện công tác đảm bảo ANTT, ATGT, bảo vệ tài sản cho nhân dân tại các khu vực nhà dân bị ngập úng và nơi dân sơ tán, không để các đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản và vi phạm pháp luật khác. Số CBCS còn lại làm nhiệm vụ trực ban, trực chiến tại đơn vị và sẵn sàng tham gia ứng phó khi có yêu cầu. 

Dự báo, từ 1/8/2015 - 4/8/2015, tại Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và giông, lốc, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh luôn sẵn sàng về phương tiện và con người với tinh thần cao nhất.

Trong các ngày mưa lớn vừa qua, 100% cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ- cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh căng mình tại các điểm ngập lụt ở TP Hạ Long và Cẩm Phả giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Nếu mưa lớn còn tiếp tục trong những ngày tới, đơn vị sẽ huy động 250 chiến sỹ phối hợp với nhân dân TP Cẩm Phả dọn dẹp đường, nhà, di chuyển đồ đạc. 

Ngoài việc ứng trực 100% quân số trong hai ngày cuối tuần, sáng 1/8, Công an tỉnh huy động thêm 140 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại hai địa bàn trọng điểm là Hạ Long và Cẩm Phả. Được biết, trên địa bàn TP Hạ Long vẫn còn 117 điểm tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá nếu mưa kéo dài. Những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm được sơ tán đến nơi an toàn. Tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, TP Hạ Long luôn bố trí lực lượng ứng trực để xử lý khi có sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại. 

Sáng 1/8/2015, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long trực tiếp xuống địa bàn phường Cao Thắng - nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra chỉ đạo 40 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố làm nhiệm vụ giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, cầu cống, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. 

Trước đó, ngày 30/7, Đoàn thanh niên Công an TP Hạ Long phát động phong trào đến từng nhà dân phường Hà Khánh, TP Hạ Long ủng hộ những gia đình gặp khó khăn trong mưa lũ hiện vật gồm: 70 thùng mì tôm, 10 thùng lương khô, 15 thùng nước lọc, 5 thùng sữa; giúp các hộ gia đình vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh lực lượngCông an giúp dân dọn dẹp nhà, vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân.

Cũng trong ngày 1/8, 140 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực giúp đỡ nhân dân phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cào vét bùn đất, thu dọn tài sản, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, nhất là tại các nơi công cộng như nhà văn hóa, trường học.

Hiện tại, mặc dù thời tiết tại các khu vực tỉnh Quảng Ninh đã nắng ráo song lượng bùn đất trong đợt mưa lũ kéo dài còn nhiều khiến giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là tại các đường ngõ nhỏ ở các khu vực bị ngập úng nặng, đời sống sinh hoạt của nhân dân chưa đi vào ổn định. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an Quảng Ninh luôn quan tâm, theo dõi sát sao các địa phương trong tỉnh để giúp đỡ nhân dân trong và sau những ngày mưa lũ.

Theo Đại tá Trần Văn Long, Trưởng Công an TP Cẩm Phả, trong những qua, Công an Cẩm Phả huy động 100% quân số ứng trực, huy động người và phương tiện giúp nhân dân địa phương cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá… đến nơi an toàn. 

Đơn vị và các ngành chức năng đã di dời trên 430 hộ dân khỏi khu vực ngập lụt; giúp 105 hộ dân tại các phường Quang Hanh, Mông Dương, Cửa Ông, Cẩm Thạch… bị đất đá vùi lấp dọn dẹp, khắc phục sự cố đến nơi an toàn. 

Lực lượng CSGT phối hợp với các độ nghiệp vụ, Công an địa phương điều tiết phân luồng giao thông trên các tuyến đường, khu vực bị ngập úng; tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, tài sản cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

CBCS Công an TP Cẩm Phả đã vận động quyên góp được gần 10 triệu đồng hỗ trợ giúp đỡ 42 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quyên góp 52 bộ quần áo hỗ trợ các hộ dân phường Cẩm Thạch, Quang Hanh; gần 100 kg gạo và 50 thùng mỳ tôm, 15 thùng nước lọc… giúp các hộ dân trên địa bàn.

Đăng Hùng - Hải Yến
.
.