Sau Quảng Ninh, Lạng Sơn đang bị mưa lũ đe dọa

Thứ Năm, 30/07/2015, 18:48
Do có mưa kéo dài, nước sông Kỳ Cùng hiện nay tại Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục dâng. Đề phòng tình trạng nước lũ tràn về đột ngột thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông đã bắt đầu chuẩn bị di dời, đề phòng lũ về.
=> Những hình ảnh gây sốc từ trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh

Theo bà Vũ Mai Nhung, Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, chợ hiện có khoảng 600 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 200 hộ kinh doanh hàng tạp hóa. Trước việc ba ngày liền mưa tầm tã, khiến một số địa bàn của tỉnh Lạng Sơn xảy ra úng lụt. Hiện tại, một số hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông đã chủ động di dời hàng hóa đề phòng ngập lụt. 

Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông bắt đầu đóng cửa, di dời đề phòng ngập lụt trước tình trạng nước sông Kỳ Cùng đang tiếp tục dâng.

Tính đến chiều 30/7, đã có gần 80 hộ kinh doanh tiến hành di dời hàng hóa, nhiều hộ khác cũng đã chuẩn bị phương tiện, các loại túi, bao tải, thùng xốp.. để sẵn sàng đóng gói, di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn nếu nước sông Kỳ Cùng vẫn tiếp tục dâng cao. Bà Vũ Mai Nhung cũng cho biết, hiện nay Ban quản lý chợ đã phân công trực, theo dõi sát tình hình mưa lũ, diễn biến của nước sông Kỳ Cùng; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để thông báo kịp thời tới hộ kinh doanh.

Toàn bộ chợ Giếng Vuông bị nhấn chìm trong biển nước do mưa lũ của cơn bão số 2 năm ngoái.
Ban quản lý chợ phối hợp lực lượng Công an TP Lạng Sơn và người dân dọn dẹp, vét nạo bùn, rác ngập ngụa trong chợ Giếng Vuông sau khi cơn bão số 2 năm 2014 đi qua.

Trường hợp nếu khả năng xảy ra ngập lụt tại chợ cao, Ban quản lý sẽ thông báo tới hộ kinh doanh và bố trí nhân viên phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ di dời; đồng thời phối hợp lực lượng công an để phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT, quản lý tài sản cho người dân đề phòng kẻ gian lợi dụng mưa lũ để trộm cắp.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, mực nước sông Kỳ Cùng vẫn đang tiếp tục dâng nhẹ. Mực nước sông Thương có chiều hướng rút nhưng vẫn rất nguy hiểm. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão vẫn đang tiếp diễn, chiều tối 29/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát đi công lệnh khẩn, yêu cầu các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống bão lũ hiệu quả nhất.
Anh Minh
.
.
.