(NÓNG TUẦN QUA) Thủ tướng Abe từ chức, Mỹ trừng phạt trung tâm vaccine COVID-19 Nga

Thứ Hai, 31/08/2020, 07:08
Mỹ trừng phạt trung tâm nghiên cứu vaccine COVID-19 với cáo buộc nghiên cứu vũ khí hoá học nhưng không đưa ra bằng chứng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Nhật Bản - Mỹ phản đối "thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng vũ lực"

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono ngày 29/8 cho biết ông nhất trí với người đồng cấp Mỹ Mark Esper rằng cả hai nước đều phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng của các tuyến đường thủy quan trọng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức từ chức. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (65 tuổi) chính thức thông báo vào chiều hôm 28/8 rằng ông đã quyết định từ chức vì tình hình sức khoẻ của mình. "Tôi không thể làm Thủ tướng nếu như tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân. Tôi quyết định từ chức", ông Abe tuyên bố tại cuộc họp báo. Theo truyền thông Nhật Bản, ông Abe đã phải sống chung với căn bệnh đại tràng mãn tính từ rất lâu. Xem chi tiết tại đây

Vaccine COVID-19 đang đẩy Nga - Mỹ vào vòng xoáy căng thẳng mới

Hôm 26/8, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 5 viện nghiên cứu của Nga vào danh sách trừng phạt vì cho rằng “có lý do hợp lý để tin” các cơ sở này tham gia phát triển vũ khí sinh học và vũ khí hóa học. Phản ứng sau động thái của Mỹ, hôm 28/8, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow coi việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ sở nghiên cứu của Nga là trắng trợn. Xem chi tiết tại đây

Cuộc đua vào Nhà Trắng vào giai đoạn gay cấn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 chính thức nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ ra tranh đấu cùng ứng viên đảng Dân chủ Joe biden. Trong bài phát biểu đáng chú ý, Tổng thống Mỹ một lần nữa công kích đối thủ Joe Biden, cho rằng nếu cựu Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Dân chủ, đắc cử, các cuộc khủng hoảng mà Mỹ đối mặt chỉ có thể tệ hơn, kinh tế sa sút và người dân sẽ mất việc làm. Xem chi tiết tại đây

Nga sẵn sàng trợ giúp an ninh cho Belarus

Tổng thống Nga Putin ngày 27/8 cho biết người đồng cấp Belarus Aleksandr đã đề nghị Moscow hỗ trợ một nhóm nhân viên an ninh để hỗ trợ Minsk lập lại trật tự khi cần thiết. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng "chưa có nhu cầu như vậy lúc này", AP đưa tin. Theo ông chủ Điện Kremlin, tình thế hiện nay ở Belarus vẫn ổn định. Lực lượng Nga sẽ lên đường nếu các cuộc bạo loạn nổ ra và phe đối lập cố gắng chiếm các toà nhà chính phủ của Belarus. Xem chi tiết tại đây

Dân Mỹ biểu tình xuyên đêm, đốt phá nhà cửa và hàng chục ô tô

CNN cho biết hàng ngàn người da màu tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin đã xuống đường biểu tình, đốt phá suốt đêm 24/8 sau vụ việc người thanh niên da màu 29 tuổi tên Jacob Blake, bị cảnh sát bắn ít nhất 7 phát vào lưng chiều 23/8. Ít nhất ba tòa nhà ở Kenosha bị thiêu trụi, gồm một cửa hàng đồ nội thất, một tiêm sửa ô tô và một trụ sở cơ quan trực thuộc chính quyền bang. Hàng chục xe ô tô các loại bị phóng hoả, bao gồm xe của lực lượng chữa cháy. Xem chi tiết tại đây

29 người thiệt mạng trong vụ sập nhà hàng ở Trung Quốc

Tới ngày 30/8, giới chức Trung Quốc cho biết số người chết trong vụ sập nhà hàng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã tăng lên 29, sau khi nhiều người đã được tìm thấy trong đống đổ nát. Trước đó, vào hôm 29/8, Tụ Tiên (Juxian) - một nhà hàng hai tầng ở huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bất ngờ đổ sập khi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.