(NÓNG TUẦN QUA) Súng nổ ở biên giới liên Triều; Mỹ và đồng minh gây sức ép Trung Quốc

Thứ Hai, 04/05/2020, 07:40
Những diễn biến liên quan đến đại dịch toàn cầu COVID-19, vụ nổ súng bất ngờ tại biên giới liên Triều và tình hình căng thẳng ở vùng Vịnh... là những vấn đề đáng chú ý nhất tuần qua.

Trạm gác của Triều Tiên ở DMZ. Ảnh: ITN

Súng nổ ở biên giới liên Triều

Hãng tin Yonhap ngày 3/5  cho biết một trạm gác của Hàn Quốc ở khu Phi quân sự (DMZ) biên giới liên Triều đã trúng đạn từ phía Triều Tiên và lực lượng Hàn Quốc đã bắn trả. Chưa có báo cáo về thương vong. Phía Triều Tiên cũng chưa bình luận về vụ việc, song vụ việc xảy ra không lâu sau khi Chủ tịch Triền Tiên Kim Jong-un xuất hiện trở lại trên truyền thông sau vài tuần vắng bóng. Xem chi tiết tại đây

Mỹ, Australia, châu Âu gây sức ép lên Trung Quốc

Sau các tuyên bố của Mỹ và Australia nghi ngờ nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, SCMP ngày 2/5 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã gia tăng áp lực ngoại giao đối với Trung Quốc, kêu gọi nước này hợp tác điều tra nguồn gốc của dịch. Hôm đầu tuần, chính phủ Thụy Điển thậm chí cho biết đã lên kế hoạch hối thúc EU mở một cuộc điều tra đồng thời cả về nguồn gốc SARS-CoV-2 lẫn cách xử lý đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Nga mắc COVID-19

Truyền thông Nga ngày 30/4 (giờ địa phương) đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao thứ 2 trên thế giới mắc căn bệnh này, sau Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tại Nga, số ca nhiễm COVID-19 tuần qua đã tăng chóng mặt lên ngưỡng gần 135.000, trong khi số ca nhiễm toàn cầu là 3,5 triệu. Xem chi tiết tại đây

Leo thang căng thẳng ở vùng Vịnh

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 29/4 đã cảnh báo Mỹ không nên có bất kỳ động thái quân sự nào ở Vịnh Ba Tư. “Đây luôn là Vịnh Ba Tư và sẽ vẫn là Vịnh Ba Tư. Mỹ nên biết rằng tên của vịnh này là Vịnh Ba Tư chứ không phải Vịnh New York và Vịnh Washington”, ông Rouhani nhấn mạnh trong cuộc họp nội các ở Tehran. “Mỹ nên ngừng âm mưu chống lại Iran”. Xem chi tiết tại đây

Cháy lớn tại nhà kho gần Seoul

Đám cháy bùng lên dữ dội tại một nhà kho đang được xây dựng gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 29/4 đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng, trong vụ hoả hoạn được cho là nghiêm trọng nhất tại nước này suốt nhiều tháng. Nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân, song nghi ngờ các công nhân đã vô tình gây ra đám cháy khi đang thi công khu hầm của nhà kho. Xem chi tiết tại đây

Israel tấn công Syria

Israel ngày 27/4 triển khai máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria, làm ít nhất ba thường dân mất mạng, 4 người khác bị thương. Theo truyền thông Trung Đông, vụ không kích này nhằm vào các vị trí nghi có liên quan đến Iran tại các thị trấn ngoại ô Damascus như Al-Kiswah, Sahnaya và Set Zaynab. Chưa rõ thiệt hại tại các khu vực này. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.