(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ chìm trong biểu tình, Nga đương đầu thảm hoạ môi trường

Thứ Hai, 08/06/2020, 08:00
Các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc lan rộng khắp nước Mỹ, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì thảm hoạ tràn dầu và diễn biến của COVID-19... là những vấn đề đáng chú ý tuần qua.

Mỹ phản đối Trung Quốc hành động ngang ngược ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3/6 đăng tải trên trang Twitter cá nhân rằng Mỹ đã gửi một công hàm lên Liên hợp quốc (LHQ) phản đối yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. "Hôm nay, Mỹ phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại LHQ. Chúng tôi bác bỏ những yêu sách phi pháp và nguy hiểm này", Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các nước thành viên đoàn kết trong tôn trọng luật pháp quốc tế là tự do trên biển. Xem chi tiết tại đây

Người biểu tình trên đường phố Washington D.C. của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ

Reuters cho biết hàng trăm nghìn người biểu tình đã xuống trên khắp nước Mỹ trong suốt tuần qua, đỉnh điểm vào hôm 6/6 (giờ Mỹ), để yêu cầu chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát sau cái chết của George Floyd- người đàn ông da màu bị ghì chết bởi cảnh sát Minneapolis trong quá trình bắt giữ, đánh dấu ngày thứ 12 liên tiếp của làn sóng biểu tình tại Mỹ. Trước tình thế căng thẳng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã huy động Vệ binh Quốc gia tới dẹp loạn các cuộc biểu tình bạo lực. Xem chi tiết tại đây

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Hôm 29/5, một bể chứa nhiên liệu tại nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn khai thác mỏ Norilsk Nickel bất ngờ bị vỡ gần thành phố Norilsk nằm ở trên vòng Bắc Cực thuộc lãnh thổ Nga, khiến 21.000 tấn dầu diesel tràn ra sông và ngấm xuống đất. Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy một con sông chảy quanh Norilsk đã biến thành màu đỏ như máu vì dầu loang khắp mặt nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với sự cố này. Xem chi tiết tại đây

Số người nhiễm COVID-19 toàn cầu chạm ngưỡng 7 triệu

Thế giới mỗi ngày ghi nhận thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới COVID-19 và gần 5.000 người chết vì đại dịch, với Nam Mỹ và Nam Á là những "điểm nóng" dịch bệnh mới. Thống kê trên Worldometer tính đến hết ngày 7/6 cho thấy dịch COVID-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm vượt 7 triệu, trong đó hơn 400.000 ca đã tử vong, với Mỹ là vùng dịch lớn nhất, nơi báo cáo 2 triệu người mắc và hơn 110.000 người thiệt mạng. Xem chi tiết tại đây

Brazil doạ rút khỏi WHO

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đe dọa rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khi tổ chức này cảnh báo chính phủ các Mỹ Latinh về nguy cơ dỡ bỏ phong toả trong thời điểm hiện tại, Reuters ngày 6/6 đưa tin. Ông Bolsonaro, người coi COVID-19 chỉ là dịch cúm, cũng phản đối các lệnh giãn cách xã hội do thống đốc các bang ở Brazil đưa ra, khiến quốc gia này không có chiến lược chống dịch hiệu quả. Brazil hiện đứng thứ hai thế giới về số ca COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên doạ chấm dứt hợp tác, Hàn Quốc lập tức đáp ứng đề nghị

Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 4/6 cảnh báo hủy hợp tác với Hàn Quốc nếu Seoul để người đào tẩu từ Triều Tiên gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng về nước. Vài giờ sau, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định "chính phủ đang lên kế hoạch" ra quy định cấm gửi truyền đơn chống Triều Tiên sang nước láng giềng do chúng gây ra căng thẳng. Xem chi tiết tại đây

Cảnh sát Israel bắn chết thanh niên Palestine tự kỉ

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 31/5 đã bày tỏ hối tiếc và công khai xin lỗi vụ cảnh sát Israel bắn chết một nam thanh niên Palestine không có vũ khí và mắc chứng tự kỷ ở khu vực Đông Jerusalem. Đây là lần hiếm hoi quan chức Israel lên tiếng xin lỗi trong các vụ đụng độ khiến người Palestine thiệt mạng. Năm ngoái, ít nhất 133 người Palestine, gồm 28 trẻ vị thành niên, chết do trúng đạn của lực lượng an ninh Israel. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.