Chủ tịch nước kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Quảng Ninh

Thứ Ba, 04/08/2015, 17:35
Ngày 4/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, thăm hỏi động viên nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai.

Theo thống kê, đến ngày 4/8, tỉnh Quảng Ninh có 17 người bị chết do mưa lũ, thiệt hại khoảng 2.700 tỷ đồng, gần 9.000 nhà dân, công sở, trường học bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, nhiều địa bàn bị chia cắt do mưa lụt và nước lũ, hoạt động sản xuất của ngành Than bị ngưng trệ.

Tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp ứng phó, hoãn các cuộc họp trên toàn tỉnh tập trung công tác chỉ đạo. Các lực lượng được huy động cùng với nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra Công ty Núi Béo.

Đến nay, giao thông trên toàn tỉnh được thông suốt, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lụt, ổn định đời sống nhân dân, một số đơn vị của ngành Than đang chuẩn bị hoạt động sản xuất trở lại.

Sau khi nghe báo cáo về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, nhân dân Quảng Ninh và sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên cả nước; nhờ vậy hạn chế được thiệt hại, từng bước vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản TKV tiếp tục quan tâm đặc biệt tới việc ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là những người bị mất nhà cửa; từng bước khôi phục sản xuất. Qua trận mưa lũ này đã bộc lộ nhiều vấn đề mà Quảng Ninh và TKV cần phải khắc phục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục báo cáo Chính phủ để hỗ trợ sớm nhất, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất của ngành Than, giữ ổn định đời sống của thợ mỏ.

Sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, động viên gia đình có 8 người bị thiệt mạng do sạt lở đất đá tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Trong đó, anh Cao Tiến Vỹ là người duy nhất trong gia đình sống sót trong vụ sạt lở đất đá và động viên một số nạn nhân bị thương do mưa lụt hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi anh Cao Tiến Vĩ.

Chủ tịch nước biểu dương các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh nỗ lực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân bị thương do mưa lụt. 

Tiếp đó, Chủ tịch nước đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Công ty Than Núi Béo. Được biết, công ty bị sạt lở một số tuyến đường vận chuyển than, nước lũ cuốn trôi nhiều than trên mỏ. Hiện, Công ty đang tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Chủ tịch nước động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động, đề nghị công ty khắc phục khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và chú ý đảm bảo an toàn mỏ, an toàn cho người lao động.

Đăng Hùng
.
.
.