(NÓNG TUẦN QUA) Tổng thống Nga-Mỹ sắp gặp gỡ; Belarus ép máy bay hạ cánh

Thứ Hai, 31/05/2021, 08:10
Nga và Mỹ thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của nguyên thủ hai nước; căng thẳng leo thang sau vụ Belarus ép máy bay của Ireland hạ cánh… là những chủ đề được quan tâm tuần qua.

Lãnh đạo Nga-Mỹ ấn định thời điểm gặp gỡ

Điện Kremlin và Nhà Trắng ngày 26/5 xác nhận giới chức hai nước đã đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tới. Moscow và Washington sẽ bước vào cuộc gặp trên với thái độ cẩn trọng, nhắm mục tiêu thu hẹp bất đồng. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhau ngày 16/6 tại Geneva. Ảnh: Getty Images.

Bùng căng thẳng Belarus- phương Tây

Căng thẳng giữa Belarus và phương Tây leo thang sau vụ Minsk ép máy bay Ryanair của Ireland hạ cánh hôm 23/5 rồi bắt giữ nhân vật đối lập. Belarus giải thích họ yêu cầu phi cơ Ryanair hạ cánh vì nhận được cảnh báo có bom trên máy bay. Nga tin tưởng lời giải thích của Belarus, trong khi Mỹ và châu Âu một mực cho rằng Belarus đưa ra cảnh báo bom giả để bắt giữ nhân vật đối lập. Một ngày sau, các lệnh trừng phạt từ phương Tây được ồ ạt ban bố chống lại Minsk. Xem chi tiết tại đây

Liên Hợp Quốc điều tra xung đột Israel-Hamas

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 27/5 đã thông qua một nghị quyết về việc tiến hành điều tra xem liệu có hay không tội ác chiến tranh trong đợt xung đột khiến hơn 200 người thiệt mạng vừa qua giữa Israel và Hamas. Bước đi trên được tiến hành sau khi người đứng đầu hội đồng, bà Michelle Bachelet, nói rằng, những đợt không kích do Israel thực hiện ở Dải Gaza có thể đã phạm phải tội ác chiến tranh; còn việc Hamas nã đạn qua biên giới đã vi phạm luật pháp quốc tế. Xem chi tiết tại đây

Hơn 60 người chết trong biểu tình ở Colombia

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng hôm 28/5 trong các cuộc biểu tình ở thủ phủ Cali của bang miền Tây Valle del Cauca, nâng tổng số người chết trong đợt xung đột giữa đám đông phản đối chính phủ và lực lượng an ninh ở đây lên 63 người, theo AlJazeera. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy người biểu tình ném gạch đá, chai lọ về phía cảnh sát ở Cali, trong khi lực lượng an ninh đáp trả bằng đạn khói, quả nổ và vòi rồng. Xem chi tiết tại đây

Chính quyền Mỹ "xin" ngân sách siêu khổng lồ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tăng ngân sách chi tiêu liên bang năm tới lên 6.000 tỷ USD, mức tăng cao hơn đáng kể so với những năm trước đó, nhằm khôi phục đất nước từ những ảnh hưởng của COVID-19. Theo Sputnik, một khoản tiền không nhỏ từ ngân sách trên sẽ được sử dụng để chống lại "ảnh hưởng" của Iran, Nga và Trung Quốc ở châu Âu và châu Á. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái đắc cử

TASS ngày 28/5 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Syria Hammouda Sabbagh thông báo, hơn 14 triệu cử tri nước này ngày 26/5 đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống, đạt tỉ lệ 78%. "Tổng thống đương nhiệm al-Assad đã thắng cử với sự ủng hộ của 95,1% cử tri", ông Sabbagh nói. Đây là lần thứ hai Syria tổ chức bầu cử tổng thống kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011. Cuộc bầu cử này không được một số quốc gia phương Tây công nhận. Xem chi tiết tại đây

WHO kêu gọi không chính trị hoá cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cần tách bạch giữa khoa học và chính trị trong điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong bối Mỹ-Trung lại tiếp tục tranh cãi. "Chúng tôi muốn mọi thứ phải tách bạch, tách bạch giữa chính trị và khoa học. Cả quá trình (điều tra nguồn gốc COVID-19) đang bị đầu độc bởi chính trị", Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan ngày 28/5 phát biểu, Reuters đưa tin. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.