(NÓNG TUẦN QUA) COVID-19 lan khắp thế giới, chiến sự Idlib hạ nhiệt

Thứ Hai, 09/03/2020, 07:24
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) được xác nhận có mặt tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 110.000 người mắc, tình hình chiến sự tại Idlib và vụ phóng tên lửa của Triều Tiên... là những vấn đề được quan tâm tuần qua.


COVID-19 lan khắp thế giới

Tuần qua chứng kiến số người nhiễm COVID-19 giảm đáng kể ở Trung Quốc, song lại gia tăng gấp nhiều lần tại các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Italia, Iran, Pháp, Đức... Chuyên gia Trung Quốc hôm 7/3 cảnh báo nếu không áp dụng các biện pháp quyết liệt để chống dịch, số ca bệnh bên ngoài Trung Quốc sẽ tăng gấp 10 lần sau 19 ngày. "Tình hình hiện nay rất nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi thế giới thực hiện các hành động mạnh mẽ", các nhà nghiên cứu cảnh báo. Xem chi tiết tại đây

Hình ảnh của virus gây dịch COVID-19 do các nhà khoa học Trung Quốc công bố. Ảnh: Chinanews

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 6/3 có chuyến thăm Nga để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo đã thống nhất thiết lập mới một khu vực ngừng bắn ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria nhằm mở đường cho các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo. Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều cam kết về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Syria, nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu với tất cả các biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố tại khu vực. Xem chi tiết tại đây

"Siêu thứ Ba" bầu cử Mỹ và sự trở lại của ông Joe Biden

Ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" quan trọng của đảng Dân chủ diễn ra đồng loạt tại 14 bang của Mỹ hôm 3/3 (giờ Mỹ) chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, với chiến thằng áp đảo tại 10/14 bang, mở đường cho ông trở thành gương mặt đề cử của Đảng này trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên đã phóng hai vật thể không xác định ra biển Nhật Bản vào ngày 2/3, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết. Đây là vụ phóng đầu tiên như vậy kể từ khi Triều Tiên cảnh báo về "một vũ khí chiến lược mới" hồi đầu năm nay. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa 13 lần trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Mỹ. Các vũ khí được thử nghiệm bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Xem chi tiết tại đây

Syria ấn định ngày bầu cử

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 4/3 thông báo một cuộc tổng tuyển cử để chọn ra các đại biểu quốc hội sẽ được tiến hành vào ngày 13/4 tới tại các khu vực mà quân đội Syria đã giải phóng. Cuộc bầu cử lần này được xem là rất đáng chú ý, nơi các đảng phái có thể tìm kiếm sự ủng hộ của người dân để giành ghế trong quốc hội. Từ năm 2012, Syria cho phép các ứng viên không thuộc Baath tham gia các cuộc bầu cử lập pháp. Xem chi tiết tại đây

Israel bầu cử lần ba trong một năm

Cử tri Israel ngày 2/3 đi bầu cử quốc hội lần thứ ba trong chưa đầy 12 tháng do trong hai cuộc bầu cử tháng 4 và tháng 9/2019, không có đảng phái nào giành được quá bán số ghế quốc hội và không ai đủ khả năng tập hợp các đảng phái để thành lập chính phủ liên minh. Trong cuộc bỏ phiếu lần này, đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu giành số phiếu cao nhất, song vẫn chưa đủ để ông có thể lập tức thành lập chính phủ mới. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.