(NÓNG TUẦN QUA) Phương Tây tính trừng phạt Nga vì Navalny; dân Mỹ bắt đầu bầu Tổng thống

Thứ Hai, 07/09/2020, 07:20
Đức cảnh báo phối hợp cùng đồng minh trừng phạt Nga vì nghi án Navalny bị đầu độc, cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống qua thư.... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Đức dọa trừng phạt Nga vì nghi án Navalny trúng độc Novichok

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 6/9 cảnh báo sẽ thảo luận với đồng minh về khả năng trừng phạt Nga nếu Moscow không làm rõ nghi án nhân vật đối lập Alexei Navalny trúng độc Novichok. Đức hiện là Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU). Từ Moscow, Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin đều ra tuyên bố cho rằng phát ngôn của Đức về Navalny là vội vàng, đồng thời kêu gọi Đức hợp tác điều tra. Phía Nga bày tỏ hi vọng vụ việc không khiến quan hệ giữa nước này và phương Tây tiếp tục xấu đi. Xem chi tiết tại đây

Nhân vật  đối lập Nga Navalny được đưa tới Đức hôm 22/8. Ảnh: Reuters

Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Tổng thống qua thư

Bang North Carolina hôm 4/9 (giờ địa phương) đã khởi động các hoạt động bỏ phiếu qua thư cho cuộc tranh cử ngày 3/11 tới giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, theo AFP. Giới chức Mỹ ước tính khoảng 50 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử này, bất chấp việc ông Trump trước đó bày tỏ lo ngại việc bỏ phiếu qua thư có thể tiềm ẩn nguy cơ gian lận. Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm mới COVID-19 kỷ lục

Theo số liệu thống kê trên Worldometer, Ấn Độ, vùng dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới, ngày 5/9 ghi nhận thêm 90.600 ca nhiễm mới và 1.044 ca tử vong, nâng tổng số người bệnh lên trên 4,11 triệu, trong đó hơn 70.600 ca đã tử vong. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất được ghi nhận một ngày tại một quốc gia từ khi COVID-19 xuất hiện, cũng đồng thời là lời nhắc nhở với thế giới về sự nguy hiểm và khả năng lây lan kinh hoàng của đại dịch. Xem chi tiết tại đây

Nga và Việt Nam vô địch Tank Biathlon

Đội tuyển Nga chứng tỏ vị thế của nhà vô địch khi về nhất trong trận chung kết bảng I giải đua xe tăng Tank Biathlon 2020 vào ngày 5/9, qua đó tiếp tục chuỗi vô địch từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 2014. Trong trận chung kết bảng II diễn ra ngày 4/9, tuyển xe tăng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch. Xem chi tiết tại đây

Trung Quốc nỗ lực kéo châu Âu lại gần giữa căng thẳng với Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từ 25/8 đến 1/9 tới thăm một loạt quốc gia châu Âu cùng kì vọng thúc đẩy quan hệ với các nước này, trong bối cảnh Bắc Kinh chịu nhiều áp lực từ việc Mỹ gần đây quyết tâm tập hợp các đồng minh để cùng chống lại Trung Quốc trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, châu Âu dường như vẫn tỏ ra rất thận trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Lukashenko kêu gọi trưng cầu dân ý sửa hiến pháp

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ngày 31/8 kêu gọi trưng cầu dân ý để cải cách hiến pháp, song bác bỏ lời kêu gọi phục hồi hiến pháp 1994 của phe đối lập. Năm 1994, Belarus thông qua hiến pháp đầu tiên từ khi tách khỏi Liên Xô. Năm 1996 và 2004, nước này cải cách hiến pháp theo hướng tăng cường quyền lực cho vị trí tổng thống và cho phép tổng thống giữ chức ba nhiệm kỳ thay vì hai nhiệm kỳ như trước đây. Phương án này được Nga ủng hộ. Xem chi tiết tại đây

Đám đông bạo loạn Mỹ ném bom xăng molotov vào cảnh sát

Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc nổ ra dữ dội ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ ngày 5/9 (giờ địa phương), đánh dấu ngày biểu tình thứ 100 không nghỉ từ thời điểm người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis. Tại Portland, bang Oregon, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 27 người vì hành vi bạo lực. Theo RT, ít nhất một người biểu tình đã ném ít nhất 3 quả bom xăng molotov về phía cảnh sát. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.