(NÓNG TUẦN QUA) Nhà khoa học Iran bị ám sát, ông Trump nêu điều kiện rời ghế

Thứ Hai, 30/11/2020, 07:46
Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran nghi bị Israel ám sát; Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ rời Nhà Trắng trong hoà bình và hàng loạt nỗ lực thúc đẩy vaccine COVID-19... là những chủ đề được quan tâm tuần qua.


Nhà khoa học Iran nghi bị Israel ám sát

Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân quan trọng hàng đầu của Iran, thiệt mạng hôm 27/11 sau khi xe chở ông bị các tay súng tấn công trong lúc di chuyển gần thủ đô Tehran. Truyền thông địa phương nói rằng khoảng 5-6 tay súng đã kích nổ bom ven đường rồi nã súng điên cuồng vào đoàn xe chở Fakhrizadeh. Iran khẳng định những kẻ này do Israel phái đến và thề sẽ trả đũa thích đáng. Xem chi tiết tại đây

Người dân Iran tuần hành phản đối vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh. Ảnh: AlJazeera

Tổng thống Trump nêu điều kiện rời Nhà Trắng hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/11 khẳng định ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri đoàn xác nhận ứng viên Joe Biden là người thắng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri diễn ra giữa tháng sau. Ông sau đó khẳng định sẽ công nhận Biden thắng cử nếu ông này chứng minh mình đã nhận được số phiếu kỷ lục trên 80 triệu trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Xem chi tiết tại đây

Một ngày sau, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định tôn trọng lời hứa chuyển giao quyền lực và rằng nước Mỹ sẽ chỉ có một vị Tổng thống trong một thời điểm nhất định. Khi được hỏi về việc liệu quá trình chuyển giao có được tiến hành nếu các vụ kiện tụng bầu cử chưa chấm dứt, ông Pompeo nhấn mạnh: "Chúng ta chắc chắn sẽ chỉ có một Ngoại trưởng và một Tổng thống tại một thời điểm". Xem chi tiết tại đây

Anh muốn ký thỏa thuận với EU

Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được một thỏa thuận thương mại Brexit tuy nhiên, London sẽ không ký một thỏa thuận bằng bất kỳ giá nào, Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Rishi Sunak, khẳng định ngày 26/11. Chỉ còn năm tuần nữa sẽ đến thời điểm Anh ra khỏi quỹ đạo chung của EU, cả hai bên đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại nhằm tránh kết thúc hỗn loạn cho cuộc khủng hoảng Brexit kéo dài 5 năm. Xem chi tiết tại đây

Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Mỹ không còn là một bên tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở kể từ ngày 22/11, đúng 6 tháng từ thời điểm nước này tuyên bố sẽ rút khỏi văn kiện với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của hiệp ước. Sau bước đi của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ thuyết phục các bên còn lại trong Hiệp ước Bầu trời Mở thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của họ, gồm việc đảm bảo khả năng quan sát của Nga với toàn bộ lãnh thổ các nước này và đảm bảo tài liệu các chuyến bay quan sát của các nước không bị chuyển giao cho Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Lính Ấn Độ- Pakistan đấu súng dữ dội ở biên giới

Hãng tin Hindustan Times cho biết vụ đụng độ xảy ra đầu giờ chiều 26/11 (giờ địa phương) tại khu vực Kirni và Qasba, thuộc huyện Poonch của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Phía Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã xâm phạm đường ranh giới kiểm soát thực tế (LOC), buộc họ phải đáp trả. Các nguồn tin cho biết lực lượng hai bên ban đầu đã chiến đấu bằng vũ khí hạng nhẹ, song sau đó một số loạt pháo kích đã được tiến hành. Ít nhất một binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ việc. Xem chi tiết tại đây

WHO kêu gọi các nước cung cấp dữ liệu vaccine COVID-19

Tổ chức Y thế giới (WHO) ngày 26/11 cho biết họ muốn tiếp cận dữ liệu thử nghiệm lâm sàng theo các tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) để đánh giá chất lượng vaccine Sputnik V của Nga cũng như các loại vaccine khác. Ngoài Sputnik V, WHO xác nhận thế giới có 47 loại vaccine ứng cử viên tiềm năng khác. Một số nhà sản xuất đã công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn ba, trong đó vaccine do hãng dược Pfizer/BioNTech và Moderna sản xuất báo cáo hiệu quả trên 90%. Hiệu quả vaccine do Oxford-AstraZeneca sản xuất ở mức 70%. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.