(NÓNG TUẦN QUA) Chiến tranh Syria kết thúc, Trung Đông vẫn chưa yên với đối đầu Mỹ-Iran

Thứ Hai, 16/09/2019, 07:29
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố chiến tranh ở Syria đã kết thúc, vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới ở Arab Saudi của phiến quân Houthi thân Iran và lùm xùm liên quan đến Brexit... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất tuần qua.

Chiến tranh Syria kết thúc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13-9 nhận định cuộc chiến ở Syria đã kết thúc. Trên lãnh thổ nước này còn một số điểm bất ổn riêng lẻ, song cuộc sống thường nhật đang dần trở lại. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu lúc này là cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria và "thúc đẩy tiến trình chính trị để giải quyết khủng hoảng nhằm đạt được sự ổn định lâu dài và chắc chắn ở nước này, cũng như khắp khu vực Trung Đông". Xem chi tiết tại đây

Người đàn ông đi xe đạp qua khu phố bị tàn phá bởi chiến tranh ở Syria. Ảnh: ITN

Trung Đông "nóng rãy" sau vụ tấn công nhà máy dầu lớn nhất thế giới

Nhóm Houthi thân Iran tại Yemen tuyên bố đã tấn công vào hai nhà máy quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Arab Saudi ngày 14-9, gây ảnh hưởng đến hơn một nửa sản lượng dầu của nước này, một động thái có thể làm tăng giá dầu và căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Vụ tấn công được cho là sẽ châm thêm dầu vào lửa xung đột giữa Mỹ cùng các đồng minh Trung Đông với Iran. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Anh công khai chống Quốc hội, quyết Brexit đúng hạn

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 10-9 cho biết ông sẽ không yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cho lùi thời hạn rời khối, còn gọi là Brexit, sau hạn chót vào ngày 31-10 tới, sau khi Hạ viện Anh thông qua đạo luật yêu cầu ông Johnson phải xin trì hoãn Brexit nếu London và Brussels không đạt thoả thuận ly hôn vào ngày 19-9 này. Xem chi tiết tại đây

Taliban mở cửa cho hoạt động nhân đạo sau hoà đàm đổ vỡ

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố huỷ đàm phán hoà bình với Taliban ở Afghanistan, phong trào vũ trang Hồi giáo này hôm 15-9 bất ngờ thu hồi lệnh cấm đối với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ở Afghanistan và hứa an ninh cho các nhân viên của tổ chức này tiến hành hoạt động nhân đạo ở các khu vực dưới sự kiểm soát của mình. Đây được xem là một động thái thiện chí bất ngờ của Taliban. Xem chi tiết tại đây

Trung Quốc miễn thuế hàng Mỹ nhập khẩu

Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 13-9 thông báo, nước này sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với đậu nành và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ và cho phép doanh nghiệp trong nước mua các mặt hàng này với số lượng nhất định, sau khi Mỹ hoãn đánh thuế một số mặt hàng Trung Quốc, trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán mới sau vài tuần nữa. Xem chi tiết tại đây

Cố vấn an ninh "diều hâu" của Mỹ bị sa thải

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-9 thông báo trên trang twitter cá nhân về việc sa thải Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton. “Sự phục vụ của Bolton đã không còn cần thiết ở Nhà Trắng. Tôi không đồng thuận mạnh mẽ với nhiều lời khuyên của ông ấy, và những người khác trong đội ngũ chính quyền cũng vậy”, ông Trump viết, đồng thời cho biết thêm ông sẽ đề xuất ứng viên thay thế ông Bolton trong tuần này. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng tên lửa sau lời đề nghị đối thoại

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin, sáng 10-9, Triều Tiên đã lại hai lần phóng các đầu đạn chưa xác định từ tỉnh Nam Pyongan ra phía biển Nhật Bản. Động thái này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân với Washington, vốn đã đình trệ suốt nửa năm qua. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh
.
.
.