(NÓNG TUẦN QUA) COVID-19 thành đại dịch; cuộc chiến giá dầu Nga - Arab Saudi

Thứ Hai, 16/03/2020, 07:23
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là đại dịch, Quốc hội Nga mở đường cho ông Putin tranh cử sau năm 2024 và cuộc chiến giá dầu giữa Nga- Arab Saudi... là những tin tức nóng nhất tuần qua.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11/3 chính thức công bố sự bùng phát của dịch viêm đường  hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) hiện nay là đại dịch toàn cầu, theo Reuters. Việc này không thay đổi cách đánh giá về sự nguy hiểm của virus, song cho thấy cả thế giới cần những nỗ lực chung để đẩy lùi dịch bệnh trước khi quá muộn. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Ông Putin rộng đường làm Tổng thống Nga đến 2036

Lưỡng viện Quốc hội Nga ngày 11/3 thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp của nước này, trong đó có những nội dung thay đổi cán cân quyền lực ở Nga, thắt chặt quy định với quan chức và việc thiết lập lại nhiệm kỳ các Tổng thống Nga về 0, đồng nghĩa với việc đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể ra tranh cử thêm hai nhiệm kỳ vào năm 2024. Sửa đổi này sẽ có hiệu lực nếu các nghị viện khu vực ở Nga thông qua và được người dân ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 4 tới. Xem chi tiết tại đây

Căng thẳng cuộc chiến giá dầu Nga -  Arab Saudi

Cuộc chiến giá dầu do Arab Saudi khơi mào hôm 9/3, sau khi thoả  thuận Nga-OPEC sụp đổ, là sự kiện có động cơ được tính toán kỹ lưỡng – một động thái chiến lược và chiến thuật nhằm chiếm đoạt thị phần trong ngắn hạn và tăng cường vị thế của nước này trong ngành công nghiệp năng lượng trong trung hạn bằng việc gạt sang bên lề một số đối thủ của Riyadh. Đây được đánh giá là một canh bạc táo bạo. Xem chi tiết tại đây

Căn cứ tại Iraq lại hứng mưa tên lửa

Hãng tin Reuters ngày 14/3 đưa tin, căn cứ quân sự Taji của Iraq, nơi lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo đang đồn trú, đã hứng chịu nhiều tên lửa, vụ tấn công bằng tên lửa thứ hai trong một tuần. Mỹ đổ lỗi cho lực lượng dân quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tấn công trước đó vào hôm 11/3 và cho biết các cuộc không kích trả đũa của họ nhắm vào nhóm này. Xem chi tiết tại đây

Thổ Nhĩ Kỳ "khoe" Mỹ đã hạ giọng khi nói về S-400

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/3 nói Mỹ đã hạ giọng đáng kể khi nói tới thương vụ S-400 giữa Ankara và Moscow, đồng thời đề nghị bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu của ông Erdogan cho thấy Mỹ đã phần nào nhượng bộ trong vấn đề S-400. Washington trước đây nhất quyết đòi Ankara phải trả lại các hệ thống S-400 mà nước này mua của Nga về lại Moscow. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên đã bắn ba vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản sáng 9/3, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết, một tuần sau vụ bắn thử tên lửa lần đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2020. Bình Nhưỡng sau đó đăng tải một loạt hình ảnh cho thấy cuộc phóng thử được tiến hành dưới sự thị sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Xem chi tiết tại đây

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức

Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hy Lạp của bà Ekaterini Sakellaropoulou diễn ra hôm 13/3 một cách đơn giản do dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nước này. Kể từ năm 2018 đến nay, bà lãnh đạo Tòa Hành chính tối cao của Hy Lạp, còn gọi là Hội đồng Nhà nước. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.