Ổ dịch Hạ Lôi có 10 ca bệnh, thế giới đã có hơn 11 vạn người tử vong vì COVID-19

Thứ Hai, 13/04/2020, 08:07
Với 4 ca bệnh COVID-19 mới đều từ ổ dịch Hạ Lôi, hiện số người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã là 262 trường hợp. Trong khi đó trên thế giới, số người chết do căn bệnh này đã lên tới hơn 11 vạn người…

Kiểm soát chặt, dập nhanh ổ dịch Hạ Lôi

Con số thống kê tại Việt Nam.

Với 4 ca bệnh mới, hiện ổ dịch Hạ Lôi đã có tổng cộng 10 trường hợp mắc COVID-19. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người (2.711 hộ dân) đồng thời đang tiếp tục làm các xét nghiệm và điều tra dịch tễ học.

Liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 13 tìm người có mặt tại chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) từ ngày 20/3 đến nay. Tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất, đồng thời thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế. 

Có 3 ca bệnh được đánh giá nặng hiện nay bao gồm: bệnh nhân số 20 (64 tuổi), đang phải thở máy nhưng đã có tiến triển tốt hơn; bệnh nhân số 161 (88 tuổi), bị tai biến mạch máu não, thở máy, tiên lượng nặng; bệnh nhân số 91 (43 tuổi, là phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh) đã chuyển sang thở máy xâm nhập và chạy ECMO, tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân số 91 là phi công người Anh có diễn biến nặng.

Thông tin đáng mừng là cho đến nay, các ổ dịch tại Hà Nam chưa phát hiện ca nhiễm mới; tại quán bar Buddha sang ngày thứ 12 không phát hiện ca mới và tại Công ty Trường Sinh - Bệnh viện Bạch Mai vẫn giữ nguyên 45 ca, không phát hiện ca bệnh mới.

Cho đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã lên tới 262 trường hợp. Trong số này có 159 người (60,7%) mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài về Việt Nam và 103 người (39,3%) trong nước lây thứ phát. Có 118/159 người từ nước ngoài về được đưa vào cách ly ngay, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thế giới đã có hơn 1,85 triệu ca bệnh và hơn 11 vạn ca tử vong do COVID-19

Con số thống kê trên thế giới.

Tính đến sáng ngày 13/4, thế giới đã có tổng cộng hơn 1,85 triệu ca bệnh và hơn 11 vạn ca tử vong do COVID-19. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 72 ngàn ca bệnh mới và hơn 5 ngàn người tử vong.

Đứng đầu cả về số ca bệnh và số ca tử vong vẫn là Mỹ với hơn 560 ngàn trường hợp mắc COVID-19 và hơn 22 ngàn người tử vong. Tây Ban Nha vẫn xếp thứ 2 về số ca bệnh (gần 167 ngàn trường hợp) và xếp thứ 3 về số ca tử vong (hơn 17 ngàn người) trong khi Italia ngược lại, xếp thứ 3 về số ca bệnh (hơn 156 ngàn trường hợp) nhưng xếp thứ 2 về số ca tử vong (gần 20 ngàn người).

Mỹ cũng là nước thực hiện nhiều xét nghiệm COVID-19 nhất, với hơn 2,8 triệu lượt. Xếp sau là Đức (hơn 1,3 triệu lượt), Nga (1,2 triệu lượt) và Italia (hơn 1 triệu lượt).

Tại Mỹ, tiểu bang New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn với hơn 189 ngàn ca bệnh và hơn 9,3 ngàn ca tử vong. Số ca bệnh COVID-19 tại đây thậm chí đã vượt xa Italia và Tây Ban Nha, hai ổ dịch lớn nhất châu Âu.

Tình hình căng thẳng tới mức Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã phải tuyên bố dịch COVID-19 là thảm họa lớn tại bang Wyoming - đây là bang cuối cùng trong 50 tiểu bang được ban bố tình trạng này, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mà một tổng thống Mỹ phải ban bố thảm họa lớn tại 50 tiểu bang vì cùng một sự kiện.

Với số xét nghiệm được thực hiện ở quy mô lớn, hiện số ca bệnh được ghi nhận ở Nga cũng đã lên tới gần 16 ngàn trường hợp - riêng Moscow đã có hơn 10.000 ca bệnh được báo cáo. Dịch bệnh đã bắt đầu gây áp lực lên hệ thống chăm sóc y tế của Nga khi lượng bệnh nhân đổ đến cơ sở y tế đang tăng vọt.

Điều đáng nghi ngại là theo một nghiên cứu mới đây, virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi mà nó còn tấn công cả vào tim.

K.Hiền
.
.
.