Hơn 2 vạn người chết vì COVID-19, Mỹ ra quyết định chưa từng có trong lịch sử

Chủ Nhật, 12/04/2020, 13:10
Wyoming vừa trở thành bang cuối cùng tại Mỹ được đặt vào tình trạng thảm họa vì dịch COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống ban bố thảm họa trong toàn bộ 50 tiểu bang vì cùng một sự kiện.

Tổng thống Mỹ phát biểu từ Nhà Trắng. Ảnh: ITN

Tổng thống Donald Trump ngày 11/4 chính thức tuyên bố dịch COVID-19 là thảm họa lớn tại bang Wyoming. Đây là bang cuối cùng trong 50 tiểu bang được ban bố tình trạng này, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mà  một tổng thống Mỹ phải ban bố thảm họa lớn tại 50 tiểu bang vì cùng một sự kiện, theo Fox News.

Đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp tại Wyoming được thống đốc bang này, ông Mark Gordon gửi đến Tổng thống Trump cách đây hai hôm. Wyoming hiện có 261 người nhiễm COVID-19, chưa có ca tử vong nào.

Thống đốc Gordon hi vọng bước đi vừa rồi sẽ thúc đẩy nỗ lực ứng phó của người dân và chính quyền địa phương với dịch. Việc ban bố tình trạng thảm họa lớn giúp bang cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tại Wyoming tiếp cận với nguồn ngân sách liên bang để chống COVID-19.

Tính đến sáng 12/4, Mỹ tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất toàn cầu với 533.115 người nhiễm, 20.580 ca tử vong. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nhất khi có tới 180.000 ca bệnh, 8.600 người thiệt mạng.

Thiện Nhân
.
.
.