Ổ dịch lớn nhất nước Mỹ vượt qua con số 10 vạn ca nhiễm COVID-19

Thứ Hai, 13/04/2020, 06:41

Thành phố New York, ổ dịch lớn nhất nước Mỹ hiện nay, đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19, các quan chức y tế cho biết ngày 12/4.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Ảnh Getty Images. 

Theo Sở Y tế thành phố, chiều 12/4 (giờ địa phương), New York có 103.208 ca nhiễm COVID-19, tăng 4.900 ca chỉ trong 24 giờ. Số ca tử vong cũng tăng thêm 531 ca, lên 6.898 ca.

Trong khi đó, hơn 6.500 sĩ quan cảnh sát của New York (tương đương 18% của toàn lực lượng cảnh sát thành phố) cho biết họ cảm thấy không được khỏe. Tính đến nay, khoảng 2.300 sĩ quan cảnh sát của New York đã dương tính với COVID-19.

Trên thế giới, số ca nhiễm COVID-19 đang con số hơn 1,8 triệu người, trong khi số ca tử vong là gần 114.000 người. Mỹ hiện dẫn đầu về cả số ca nhiễm (554.226) và tử vong (21.994), xếp sau là Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Đức, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Liên quan đến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, 585 thành viên thủy thủ đoàn đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tính đến ngày 12/4, 92% thành viên trên tàu đã được xét nghiệm, theo Hải quân Mỹ.

Duy Tiến
.
.
.