Hội nghị khoa học của Bệnh viện E thu hút hơn 100 báo cáo

Thứ Hai, 16/10/2017, 21:01
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, ngày 16-10 Bệnh viện E đã tổ chức hội nghị khoa học với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp và Việt Nam cùng 119 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khoa học. 


Trong đó, có 86 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị đã được chọn đăng trong Tạp chí Y học thực hành.

Đây là cơ hội để các bác sĩ của Bệnh viện E được giao lưu, trao đổi và học hỏi những tiến bộ y khoa trên thế giới để ứng dụng vào việc điều trị tại Bệnh viện. 

Các chuyên gia quốc tế đã trình bày nhiều báo cáo khoa học như “Thay van động mạch chủ qua da – những lưu ý về mặt kỹ thuật” của GS Tom C. Nguyễn (ĐH Texas); “Phát hiện điều trị ung thư dạ dày” của GS Hidemi Goto (BV ĐH Nagoya – Nhật Bản); “Tổng quan về phẫu thuật cột sống” của PGS.TS Hà Kim Trung, PGĐ Bệnh viện E...

GS.TS Lê Ngọc Thành khai mạc hội nghị khoa học

GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E cho biết, hiện Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến của thế giới như: phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh, sọ não, chấn thương chỉnh hình, nội soi can thiệp tiêu hóa, phẫu thuật và điều trị sản phụ khoa… 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Mỗi năm BV có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng KCB. Đặc biệt, Bệnh viện đã có nhiều đề tài được báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế, trong đó có đề tài “Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn: xu thế hiện nay” của GS.TS Lê Ngọc Thành và các cộng sự ở Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E...
Thanh Hằng
.
.
.