Còn 6 bệnh nhân dương tính, nam phi công người Anh đang tập bỏ máy thở

Thứ Sáu, 12/06/2020, 07:00
Tới 6h sáng nay 12/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, chỉ còn 6 bệnh nhân dương tính, đây là ngày thứ 57 nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nam phi công người Anh đã vận động được hai tay gần như bình thường và đang tập bỏ máy thở.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tới nay Việt Nam ghi nhận 332 người mắc COVID-19, trong đó có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng nay là 9.226 trường hợp, trong đó 159 người đang cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.722 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 345 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã có 321 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, chỉ còn 11 bệnh nhân đang điều trị, trong đó đã có 5 bệnh nhân âm tính 1 lần trở lên, còn 6 bệnh nhân dương tính. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình tháo dỡ phong tỏa khi người bệnh COVID-19 cuối cùng được điều trị khỏi 

Về sức khỏe của nam phi công người Anh đang tiếp tục có những hồi phục đáng kinh ngạc. Bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhớ được cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình, đồng thời vận động hai chi trên dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại.

Về nhiễm trùng ở phổi do Burkholderia cenocepacia và Ralstonia Pickettii, mẫu cấy đàm gần nhất của bệnh nhân đã âm tính. 

Hai ngày qua, bệnh nhân được tập bỏ máy thở ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần, không còn sốt. 

Đặc biệt, sức cơ hai chân của bệnh nhân cũng cải thiện hơn nhiều so với 1 tuần trước. Bệnh nhân cũng có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi sáng.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, những ngày tới việc điều trị cho nam phi công là ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục tập bỏ máy thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới. Sau đó bệnh viện sẽ  đánh giá việc rút cannule mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói.


Trần Hằng
.
.
.