Việt Nam còn 12 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị

Thứ Năm, 11/06/2020, 07:02
Tới sáng 11/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, đây là ngày thứ 56 nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân phi công người Anh đã nhớ được mật mã điện thoại, máy tính bảng, tay đã có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại. 


Tính đến 6h ngày 11/6, Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.226 trường hợp, trong đó có 159 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.722 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 345 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm qua 10/6 cả nước có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là BN290 (nam, SN 1979, quốc tịch Việt Nam); BN319 (nam, SN 1994, quốc tịch Việt Nam). 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi là BN321 (nam, SN 1976, quốc tịch Việt Nam).

Như vậy, tính tới nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 320 người mắc COVID-19, chiếm 96,2% trên tổng số ca bệnh. Hiện cả nước chỉ còn 12 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn 9 bệnh nhân dương tính. 

Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cơ sở tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 của cả nước chỉ còn 4 bệnh nhân đang điều trị.

Bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có những hồi phục kỳ diệu. Mặc dù hôn mê trong thời gian dài, nhưng bệnh nhân đã tỉnh táo, đã nhớ được mật mã điện thoại, máy tính bảng, tay đã có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại. 

Theo đánh giá sơ bộ, bệnh nhân đã đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, những ngày qua đã giảm sốt. Phổi của bệnh nhân đã cải thiện nhiều, chỉ cần sử dụng oxy nồng độ thấp, tuy nhiên sức cơ hô hấp còn yếu. Bệnh nhân đã có thể nuôi ăn qua đường tiêu hóa 1.000ml súp xay/ngày. 

Đến nay, bệnh nhân đã ngưng lọc máu được 2 tuần. Chức năng thận đã phục hồi, chức năng tim, gan tốt. Các bác sĩ đã tiến hành ngưng máy thở cho bệnh nhân tập thở ngắt quãng.


Trần Hằng
.
.
.