Lợi dụng cải tạo đất, doanh nghiệp bán đất, cát trái phép

Thứ Ba, 02/10/2018, 09:16
Theo phản ảnh của người dân xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho rằng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh (gọi tắt là Công ty Phan Ngọc Anh) đóng trên địa bàn huyện Duy Xuyên thực hiện cải tạo đất dự án trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu, đã lợi dụng lấy cát mang đi bán.


Để làm rõ sự việc, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 5226/UBND-KTN chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung dư luận phản ánh. Theo đó, nếu có vi phạm phải đình chỉ ngay và xử lý theo pháp luật hiện hành…

Qua tìm hiểu được biết, để có mặt bằng sản xuất cây màu đạt năng suất và tưới tiêu bằng hệ thống điện thủy lợi hóa đất màu đã được đầu tư xây dựng, UBND xã Duy Châu, có tờ trình đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo đất trồng màu tại khu đất phía Bắc sân bóng Gò Cừ, thuộc thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu. Phương án này từ nguồn kinh phí lấy thu bù chi (từ nguồn đất cát bồi lấp dư thừa)... 

Khu vực Bắc sân bóng Gò Cừ bị Công ty Phan Ngọc Anh múc đất, cát đưa đi bán.

Sau đó, UBND huyện Duy Xuyên tiếp tục có tờ trình xin UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm. Đến ngày 27-6-2018, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn 3464/UBND-KTN gửi huyện Duy Xuyên và các đơn vị liên quan về việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu. 

Công văn nêu rõ trước khi cải tạo, bóc lớp cát bồi lấp phải cắm mốc giới hạn khu vực, cao trình cụ thể cho từng lô, thửa; đảm bảo sau khi bóc lớp đất cát bồi lấp, có mặt bằng toàn bộ khu vực đề nghị cải tạo tương đương với khu vực lân cận nông dân đang sản xuất. 

Lượng cát bóc lấy đi ở thôn Thọ Xuyên chỉ vận chuyển đến xã Duy Phú để cải tạo thành phần cơ giới đất; không được mua bán, vận chuyển và sử dụng vào mục đích khác; trường hợp vận chuyển khối lượng đất, cát ra khỏi khu vực của dự án thì phải thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định… 

Cùng thời điểm trên, Công ty Phan Ngọc Anh cũng có tờ trình xin thực hiện dự án cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên, Công ty đã không thực hiện đúng như nội dung Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam; mà lợi dụng để khai thác cát chở ra ngoài dự án cải tạo đất. 

Không những vậy, công ty này còn ngang nhiên khai thác cát trái phép ngoài khu vực được cấp phép cải tạo để mang ra ngoài. Tại hiện trường, có hơn 1ha đất, cát bị múc nham nhở, nhiều điểm doanh nghiệp còn múc ra khỏi phạm vi cho phép với độ sâu từ 2-3m…

Trước việc làm sai trái của Công ty Phan Ngọc Anh, ông Nguyễn Dũng, Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, hiện địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng cho tạm dừng việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu để kiểm tra, khắc phục các sai phạm.

Hà Vy
.
.
.