Kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường khu biệt thự Đồi Xanh

Thứ Hai, 14/01/2019, 08:57
Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 12-1, sau một cuộc họp với sự tham dự của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng trái phép tại bức tường chắn Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục gia đình ở liền kề.

Theo thông báo này, Sở Tư pháp Khánh Hòa thẩm định tờ trình của Thanh tra Sở Xây dựng về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền cưỡng chế đảm bảo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng hợp đồng đơn vị tư vấn xác lập phương án tháo dỡ và lập dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phê duyệt trước ngày 21-1.

Liên quan sự cố nhiều viên gạch block vỡ đổ từ trên cao rơi xuống làm thủng mái tôn nhà người dân gần bức tường “khủng”, Giám đốc Công ty Đồi Xanh cho rằng chỉ có một số viên gạch tại vị trí M27-M28 ở tường chắn số 4 rơi xuống đường hẻm rộng 1m, do Nhà nghỉ Phi Anh xây dựng lấn ranh giới dự án hơn 70cm nên bị gạch rơi xuống mái tôn và nhà ở 1 người dân vào ngày 2 và 6-1. 

Toàn cảnh bức tường “khủng” nhìn từ trên cao.

Trong khi đó, thông tin và hình ảnh do những người dân ở gần bức tường cung cấp, thì gạch block rơi xuống nhiều lần trong nhiều ngày, gây thủng, vỡ mái tôn nhiều nhà, nên 17 hộ gia đình phải sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm để đến nơi tạm cư và liên tục gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức trách sớm có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Trong nhiều cuộc kiểm tra thực tế tại hiện trường, Sở Xây dựng Khánh Hòa cùng Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang và UBND xã Vĩnh Ngọc xác định một số vị trí bức tường chắn có dấu hiệu nứt gãy, sạt lở, đổ vỡ… nên Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu Công ty Đồi Xanh tạm dừng giao dịch thương mại, huy động vốn và tạm đình chỉ thi công dự án Khu biệt thự Marina Hill để khắc phục hậu quả. 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa – ông Trần Văn Thọ cho biết, bức tường xây dựng sai giấy phép về chiều cao, thiết kế, kết cấu, vị trí. Tình trạng sạt lở, sập đổ gạch block từ bức tường rất nguy hiểm, nên ngày 11-1, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND TP Nha Trang, UBND xã Vĩnh Ngọc kiên quyết không để người dân lưu trú trong những căn nhà liền kề bức tường. Theo đó, 17 hộ gia đình nằm trong tầm nguy hiểm  của bức tường “khủng” sẽ phải đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ở nơi tạm cư.

Chiều ngày 11-1, trong khi Sở Xây dựng Khánh Hòa cùng các cơ quan chức trách đang họp bàn biện pháp xử lý bức tường theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thì Công ty Đồi Xanh cũng tổ chức cuộc họp với 17 hộ gia đình liền kề bức tường để thỏa thuận mua lại đất, di dời, tái định cư… nhưng các phương án của doanh nghiệp đều không được người dân chấp nhận mà vẫn yêu cầu cơ quan chức trách khẩn trương cưỡng chế, tháo dỡ bức tường.

Tại “thông cáo báo chí” ngày 11-1, Giám đốc Công ty Đồi Xanh đưa ra nhiều kiến nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa cho phép chủ đầu tư tiếp tục thi công một số hạng mục dự án Khu biệt thự Marina Hill, đề nghị thu hồi văn bản yêu cầu dừng giao dịch thương mại, huy động vốn và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết cho doanh nghiệp mua đất thuộc sở hữu nhà nước hơn 4.600m2 ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc để xây dựng khu tái định cư cho 17 hộ gia đình liền kề bức tường, đồng thời cho phép doanh nghiệp mở rộng dự án về phía khu dân cư liền kề bức tường để xây dựng thêm 2 bậc ta-luy…

Tiếp xúc phóng viên Báo CAND chiều 12-1, nhiều người dân ở gần bức tường “khủng” bày tỏ búc xúc khi phải rời khỏi nhà đi đến nơi tạm cư để lánh nạn chỉ vì Công ty Đồi Xanh bất chấp pháp luật, xây dựng sai thiết kế cho phép và không chấp nhận di dời, tái định cư. Trong khi đó, ông Lê Văn Dẽ – Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định sẽ kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây dựng trái phép về chiều cao, thiết kế, kết cấu, vị trí và xử lý nghiêm minh những vi phạm khác tại dự án Khu biệt thự Marina Hill theo đúng quy định pháp luật. 

Phan Văn Lương
.
.
.