Cá chết, nước thải bốc mùi vì ô nhiễm

Thứ Hai, 06/08/2018, 07:55
Theo phản ánh của nhiều gia đình ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng), những năm qua họ phải sống trong cảnh ô nhiễm và chịu những hệ lụy nặng nề. Đợt mưa vừa qua, nhiều con cá nặng đến 4-5kg chết nổi trên mặt hồ nghi do trúng độc từ nguồn nước ô nhiễm.


Để tìm hiểu nguyên nhân, cuối tháng 7-2018, khi PV tiếp cận hiện trường quanh khu vực nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt, phía cống xả thải xuất hiện nhiều bao tải rác để bên đường. Nước thải từ bên trong nhà máy vẫn chảy thẳng ra khu vực bên ngoài qua những ống dẫn nước nhỏ. Hầu hết các đường mương thoát nước qua thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp đều có màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc.

Ngoài gây thiệt hại kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ dân trong khu vực bởi nước thải thường bốc mùi hôi, theo gió thổi đi khắp nơi rất khó chịu. Ông Tạ Viết Hữu, thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh phản ánh, tình trạng ô nhiễm do nước thải từ trong khu vực công ty chảy ra ngoài khu dân cư xảy ra đã gây ô nhiễm môi trường từ nhiều năm nay, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Cá ở các hồ gần khu vực bị chết nghi do nhiễm độc từ nguồn nước thải.

Theo ông Phạm Xuân Hạnh, Trưởng thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, hiện khu vực này có hơn 20 hộ gia đình sống bằng nghề nuôi cá. Tình trạng cá chết tại các ao xảy ra ngày càng nhiều đã gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Ông Hạnh cũng xác nhận, nước thải từ Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt chảy ra bên ngoài ảnh hưởng tới môi trường từ nhiều năm nay.

 Trước thực trạng trên, các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã không ít lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, đề nghị vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty này. UBND huyện Di Linh cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng xuống kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt xả nước thải đúng quy định, điều chỉnh lại khu vực xả thải, không gây ảnh hưởng tới môi trường bên ngoài.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở TN&MT Lâm Đồng cho biết, thẩm quyền xử lý thuộc UBND huyện Di Linh. Ngày 31-7, một lãnh đạo UBND huyện Di Linh cho biết, đã yêu cầu Công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt khắc phục việc xả thải ra môi trường. Doanh nghiệp này đã cam kết sẽ dọn dẹp vệ sinh không để nước thải chảy ra ngoài gây ảnh hưởng xấu tới các hộ sinh sống trong khu vực.

Khắc Lịch
.
.
.