Nhiều hộ dân bị cô lập ở Lạng Sơn, nước ‘cuốn trôi’ 120 tỷ

Thứ Ba, 04/08/2015, 19:35
Thời tiết mưa to, kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng, huyện Chi Lăng là nơi bị thiệt hại nhiều nhất, đến ngày 4/8 đã có những khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Đối với xóm Lũng Soóc, thôn Lũng Mần, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng nơi có 17 hộ gia đình với 73 nhân khẩu đang sinh sống, trong những ngày vừa qua, do tình hình thời tiết mưa to kéo dài khiến cho nơi đây bị ngập sâu trong nước. Nước sinh hoạt không có, điện cũng đã ngưng cấp để bảo đảm an toàn. Việc duy trì thực phẩm rất khó khăn vì tất cả đã chìm trong nước mênh mông.

Người dân di chuyển bằng các phương tiện tự tạo.

Trước tình hình ngập lụt tại khu vực này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời có mặt, chỉ đạo cắt cử lực lượng tại chỗ thường xuyên ứng trực cũng như huy động phương tiện giúp đỡ các hộ gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là người già trẻ nhỏ và các loại vật nuôi.

Triển khai xuống giúp dân vùng lũ.

Đến ngày 4/8 Lạng Sơn đã có 2 người chết, 1 người mất tích, 154 nhà bị ngập, 35 nhà bị sập, hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất, đá. khoảng 1.500 ha lúa, trên 340 ha rau màu bị ngập cục bộ. Một số gia súc, gia cầm, thủy sản bị nước cuốn trôi. 12 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Nguyễn Thái
.
.
.