Công an tỉnh Lạng Sơn tăng cường biện pháp ứng phó với mưa lũ kéo dài

Chủ Nhật, 02/08/2015, 19:30
Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong vài ngày tới có thể gây nguy hiểm vì lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Trước tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ có mưa to và rất to, đặc biệt là không tránh khỏi sạt lở đồi núi do ngấm nước lâu. Để chủ động phòng chống, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.


Chưa khắc phục hết những thiệt hại do đợt ngập lụt cuối tháng 7 vừa qua, Lạng Sơn lại tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng xấu khác do thiên tai. Đến 15h chiều ngày 2/8, tại tuyến đường quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập có 6 điểm sạt lở, đã nhanh chóng được khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ động tiếp tục triển khai phương án phòng chống ngập lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Huy động tối đa lực lượng triển khai công tác ứng trực, chuẩn bị phương tiện. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức để cảnh báo nhân dân chủ động trong công tác di dời và bảo quản tài sản. Thường xuyên kiểm tra những khu vực cơ nguy cơ cao về sạt lở đất, những khu vực xung yếu, vận động, giúp dân di dời đến nơi an toàn.

Các lực lượng nghiêm túc ứng trực, chuẩn bị xuồng cứu hộ, áo phao, dây thừng, các phương tiện để ứng cứu, giúp đỡ nhân dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng. Huy động tối đa cán bộ chiến sỹ trực tại các điểm xung yếu, các khu vực có khả năng ngập, sạt lở. Theo dõi cập nhật liên tục diễn biến thời tiết để nắm tình hình.

Nguyễn Thái – Đức Thái
.
.