Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo nghi phạm vụ tấn công tại Paris

Thứ Ba, 17/11/2015, 13:02
Ngày 17/11, Sputnik dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình báo nước này từng gửi 2 cảnh báo tới các đồng nghiệp Pháp về một nghi phạm được cho là đã tham gia vào vụ tấn công đẫm máu tại Paris.


Nghi phạm được nhắc đến là Omar Ismail Mostefai. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Ankara đã gửi các cảnh báo của họ cho Pháp vào tháng 12/2014 và tháng 6/2015.

Vụ tấn công tại Paris khiến 130 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Theo đó , Mostefai một người sinh ra tại Paris đã vào Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013, nhưng không có hồ sơ nào ghi lại việc người đàn ông 29 tuổi này rời khỏi đó. Khi nhà chức trách Pháp yêu cầu thông tin về 4 nghi phạm khủng bố vào tháng 10/2014, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thông tin của Mostefai vào như một nghi phạm thứ 5.

Omar Ismail Mostefai sau đó đã bị giết trong cuộc tấn công vào nhà hát Bataclan trong đêm thứ 6 (13/11) kinh hoàng tại Paris.  Sau cuộc tấn công, chính quyền Pháp đã tiến hành một chiến dịch lùng xét trên toàn quốc và bắt giữ 23 nghi phạm liên quan. Đồng thời Paris cũng điều máy bay không kích mạnh mẽ vào các mục tiêu của IS- tổ chức bị cho là đứng sau các cuộc tấn công vừa qua.

Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.