(NÓNG TUẦN QUA) Trung - Ấn đụng độ đẫm máu; Triều Tiên dọa triển khai quân đội

Thứ Hai, 22/06/2020, 07:55
Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ xô xát khiến nhiều người chết ở biên giới hai nước, Triều Tiên phá huỷ văn phòng liên lạc với Hàn Quốc và doạ triển khai quân đội... là những tin tức quốc tế nóng nhất tuần qua.


Trung-Ấn đụng độ ở biên giới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19/6 tuyên bố, quân đội Ấn Độ có thể tự do thực hiện các biện pháp cần thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sau cuộc đối đầu bạo lực hồi đầu tuần giữa quân đội hai nước trên biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ mất mạng. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua giữa hai nước. Xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn Độ ở khu vực gần biên giới Trung Quốc. Ảnh: Aljazeera

Trung Quốc công bố luật an ninh quốc gia mới về Hong Kong

Trung Quốc ngày 20/6 đã công bố chi tiết về luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, mở đường cho sự thay đổi sâu sắc nhất đối với thành phố này kể từ khi trở lại với Trung Quốc đại lục năm 1997. Trước động thái của Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington trong tương lai sẽ coi Hong Kong là một thành phố của Trung Quốc,  từ đó tước bỏ các đặc quyền mà Hong Kong được hưởng suốt nhiều thập kỷ qua. Xem chi tiết tại đây

Brazil được dự báo thành tâm dịch COVID-19 thế giới

Theo báo cáo mới nhất, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Brazil đã lên đến hơn một triệu và gần 50.000 ca tử vong, một mức cao kỷ lục tại đất nước Nam Mỹ này. Các chuyên gia cảnh báo tình hình thực tế còn "bi đát" hơn nhiều so với báo cáo do Brazil đến nay vẫn chưa có kế hoạch chống dịch tổng thể nào còn Tổng thống Jair Bolsonaro coi COVID-19 chỉ là một dịch cúm mùa "nhỏ bé". Xem chi tiết tại đây

Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh lịch sử

Nga tuần qua tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng và tổng duyệt cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít Đức, được lên lịch diễn ra ngày 9/5 nhưng đã lùi tới ngày 24/6 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một phần lễ duyệt binh năm nay sẽ tái hiện cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 24/6/1945 có quy mô lớn nhất lịch sử. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phá huỷ công trình biểu tượng ở biên giới liên Triều

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuần qua cho biết đã phá huỷ văn phòng liên lạc chung liên Triều tại thành phố Kaesong. Văn phòng này được khánh thành vào tháng 9/2018, nhằm phục vụ mục đích trao đổi và hợp tác, theo thỏa thuận giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên hồi tháng 5/2018. Triều Tiên sau đó cảnh báo sẽ triển khai thêm quân đội đến biên giới. Xem chi tiết tại đây

Israel dội "bão lửa" vào Dải Gaza

Israel đêm 15/6 triển khai máy bay chiến đấu và xe tăng bắn phá một loạt vị trí của phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza để đáp trả các vụ phóng rocket trước đó vào lãnh thổ Israel. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trong hơn một tháng qua giữa Hamas và Israel, xảy ra trong bối cảnh người dân Palestine tiến hành các cuộc biểu tình rộng khắp phản đối kế hoạch sáp nhập khu vực Bờ Tây của Tel Aviv. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.