(NÓNG TUẦN QUA) Thế giới trong cơn hỗn loạn vì COVID-19

Thứ Hai, 23/03/2020, 07:06
Thế giới tuần qua chứng kiến số người nhiễm COVID-19 tăng gấp đôi, khiến tình hình hỗn loạn, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao phải huỷ bỏ và buộc nhiều nước ban hành chính sách cứng rắn để ứng phó.


Italia khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến II

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 22/3 đã yêu cầu tất cả những doanh nghiệp và hoạt động không cần thiết cho việc hỗ trợ các nhu yếu phẩm cơ bản đóng cửa, mở rộng lệnh đóng cửa trên phạm vi cả nước trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan tại nước này. Ông Conte cũng gọi cuộc khủng hoảng này là thời kỳ khó khăn nhất của người Italia sau Thế chiến II. Xem chi  tiết tại đây

Italia trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19. Ảnh: ITN

Các nước bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng dịch COVID-19

Ngày 20/3, cơ quan giám sát và bảo về quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết, trong một thời gian ngắn, Trung tâm khoa học nhà nước về virus học và công nghệ sinh học Vector của Nga đã phát triển vaccine ngừa COVID-19 dựa trên sáu nền tảng công nghệ khác nhau. Mỹ, Trung Quốc và Israel cũng có những động thái tương tự, cho thấy triển vọng vaccine chống dịch bệnh này sẽ sớm đưa vào sử dụng rộng khắp. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 21/3 đã phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống khu vực biển ngoài khơi phía Đông, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết. Đây là lần thứ ba trong tháng này Triều Tiên thực hiện các cuộc phóng tên lửa, hai lần trước diễn ra vào ngày 2 và 9/3, như là một phần của cuộc tập trận pháo binh tầm xa.  Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ treo cổ bốn kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh viên y khoa

Bốn kẻ gây ra vụ hãm hiếp tập thể trên xe bus ở New Delhi khiến sinh viên y khoa Nirbhaya tử vong vào năm 2012 đã bị treo cổ vào sáng nay (20/3), theo The Guardian. Vào thời điểm xảy ra cách đây 7 năm, vụ án đã gây phẫn nộ cho dư luận khắp Ấn Độ, dẫn đến làn sóng biểu tình đòi nữ quyền và thắt chặt pháp luật với tội phạm hiếp dâm. Xem chi tiết tại đây

Iran tuyên bố tiếp tục trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani

Iran sẽ tiếp tục đáp trả vụ ám sát ngày 3/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/3 cảnh báo, một ngày sau khi một căn cứ của liên minh quân đội NATO bị tấn công bằng tên lửa. Iran đã phóng hàng chục tên lửa tại hai căn cứ của Mỹ ở Baghdad vào ngày 8/1, nơi hơn 100 lính Mỹ được chẩn đoán bị tổn thương sọ não ở mức độ nghiêm trọng khác nhau sau vụ công. Xem chi tiết tại đây

Công ty Nga khởi động vụ kiện 50 tỷ USD với Mỹ

Một công ty Nga, bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ngày 17/3 cho biết, họ đã lên kế hoạch đệ đơn kiện 50 tỷ USD chống lại Washington. Công ty quản lý và tư vấn Concord bị cáo buộc tài trợ cho một hoạt động tuyên truyền để xoay chiều cuộc bỏ phiếu năm 2016 thiên về hướng có lợi cho Tổng thống Donald Trump. Vụ án từng được lên kế hoạch xét xử vào tháng tới, nhưng đã được bác bỏ ngày 16/3 theo yêu cầu của các công tố viên Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.