Qua mặt Mỹ, Tây Ban Nha trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới

Chủ Nhật, 22/03/2020, 19:52

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 22/3 thông báo đã xác nhận thêm 3.076 ca nhiễm virus Corona và 394 ca tử vong.

Trung tâm triển lãm ở Madrid được chuyển thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Ảnh Getty Images. 

Tây Ban Nha hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu do COVID-19. Với số liệu trên, đất nước Nam Âu chính thức vượt qua Mỹ để trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới.

Trước đó, ngày 21/3, Mỹ là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới với 26.800 ca nhiễm và 348 ca tử vong. Tất cả 50 bang của Mỹ đều đã bị ảnh hưởng, trong đó, nặng nề nhất là New York (10.356 ca nhiễm, 53 ca tử vong), tiểu bang Washington (1.793 ca nhiễm, 94 tử vong), New Jersey (1.327 ca nhiễm, 16 tử vong) và California (1.200 ca nhiễm, 24 tử vong).

Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, bắt đầu từ 14/3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết.

Tây Ban Nha cũng siết chặt kiểm soát biên giới từ ngày 17/3, chỉ cho phép công dân và thường trú nhân, người lao động làm việc xuyên biên giới, các nhà ngoại giao và những người có lý do bất khả kháng được nhập cảnh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có cuộc gặp với các quan chức y tế và an ninh vào sáng 22/3.

Các bệnh viện dã chiến đã được thiết lập trên khắp đất nước. Trong bối cảnh dịch lây lan mạnh, Thủ tướng Sanchez tuyên bố sản xuất mặt nạ, máy thở và phương tiện xét nghiệm trên quy mô cả nước.

Trong khi đó, chính phủ nước này đã mua 640.000 bộ xét nghiệm nhanh đáng tin cậy đã được thẩm định. Con số này dự kiến sẽ sớm tăng lên 1 triệu. Cùng với đó là 1.3 triệu khẩu trang sẽ được phát cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Duy Tiến
.
.
.