(NÓNG TUẦN QUA) Nỗi lo "thảm kịch" Ấn Độ lan rộng; Phương Tây ứng phó Nga- Trung

Thứ Hai, 10/05/2021, 07:28
Làn sóng COVID-19 mới đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á, dấy lên nỗi lo "thảm kịch" giống như ở Ấn Độ có thể lặp lại và việc cuộc gặp của nhóm G7 tập trung định hình chính sách với Nga, Trung Quốc, là những tin tức được quan tâm tuần qua.

Nỗi lo "thảm kịch" Ấn Độ lan ra châu Á

 Ấn Độ tuần qua có nhiều ngày ghi nhận trên 400.000 ca bệnh mới, chiếm một nửa số ca bệnh mới toàn cầu; cùng hơn 4.000 ca tử vong mỗi ngày trong hai ngày 8 và 9/5– mức cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Nam Á. Các chuyên gia lo ngại tình hình ở Ấn Độ sẽ xấu đi vài tuần nữa. Đáng chú ý, các chủng virus ở Ấn Độ cũng có dấu hiệu lan rộng ở khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay tình trạng ở Ấn Độ có thể lặp lại ở các quốc gia láng giềng như Nepal, Srilanka, Maldives, thậm chí xa hơn, ở Đông Nam Á, nếu các quốc gia không kịp áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch. Xem chi tiết tại đây

Thi thể các nạn nhân của COVID-19 được hỏa táng tại các lò thiêu lộ thiên ở Nepal. Ảnh: Reuters

Phương Tây định hình chính sách với Nga và Trung Quốc

Ngoài nỗ lực phân phối vaccine COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu, ngoại trưởng G7 dành nhiều thời gian để bàn về nỗ lực ứng phó tập thể với Trung Quốc và cách thức theo đuổi một mối quan hệ ổn định hơn với Nga, trong cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên từ thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, diễn ra ở Anh từ ngày 3 đến 5/5. Xem chi tiết tại đây

Nga duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít

Lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát xít của nhân dân Xô Viết và nước Nga hiện đại bắt đầu lúc 14h (giờ Việt Nam), tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Được biết, quân đội Nga huy động hơn 12.000 binh sĩ, 190 phương tiện cơ giới và 76 máy bay cho sự kiện này. Đặc biệt, toàn bộ binh sĩ tham gia đều đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Nỗ lực chia sẻ bản quyền vaccine COVID-19 gặp thách thức

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 tuyên bố Mỹ sẽ cố gắng nới lỏng quyền sở hữu trí tuệ với một số loại vaccine COVID-19, qua đó giúp các nước trên thế giới tăng cường sản xuất và đẩy nhanh quá trình tiêm chủng, trong bối cảnh dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp. Bước đi trên được WHO và nhiều nước hoan nghênh, song đang vấp phải luồng ý kiến trái ngược từ Đức và các hãng dược. Xem chi tiết tại đây

Tên lửa Trung Quốc hồi quyển không kiểm soát

Reuters dẫn nguồn tin từ Văn phòng Kỹ thuật không gian có người lái Trung Quốc xác nhận, các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi xuống Ấn Độ Dương, phía Tây quần đảo Maldives sáng 9/5 (giờ Việt Nam). Phần lớn các bộ phận của tên lửa đã bốc cháy do ma sát với không khí, các mảnh vỡ còn lại không gây thiệt hại. Xem chi tiết tại đây

Israel-Palestine đụng độ ở Jerusalem

Gần 180 tín đồ người Palestine bị thương trong vụ ẩu đả nghiêm trọng với lực lượng an ninh Israel bên ngoài thánh địa Hồi giáo al-Aqsa tại Jerusalem hôm 7/5. Al-Jazeera cho biết hàng chục ngàn người Hồi giáo Palestine những ngày qua đã hành hương về thánh địa al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Cuối ngày 7/5 một nhóm người Palestine đã ở lại quanh đền để biểu tình phản đối việc Israel chiếm đóng nhà cửa và các vùng lãnh thổ mà Liên Hợp Quốc phân chia cho họ. Một số người Palestine quá khích đã ném chai lọ, pháo hoa về phía cảnh sát Israel, trong khi lực lượng này đáp trả bằng đạn cao su và quả nổ. Xem chi tiết tại đây

Bùng căng thẳng Australia - Trung Quốc

Trung Quốc ngày 6/5 tuyên bố đình chỉ “vô thời hạn” tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế chiến lược giữa nước này với Australia, động thái được cho là bước lùi nghiêm trọng trong mối quan hệ vốn đang chìm sâu trong khủng hoảng giữa hai nước. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Israel Netanyahu không thể thành lập chính phủ

Đương kim Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thu thập đủ số ghế cần thiết trong quốc hội để thành lập chính phủ mới, buộc Tổng thống Reuven Rivlin lựa chọn ứng viên khác hôm 5/5. Trong trường hợp ứng viên mới vẫn không thể thành lập chính phủ, Tổng thống Israel có thể ủy quyền cho quốc hội tự đề cử ứng viên trong vòng 21 ngày. Nếu vẫn thất bại, Israel sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ 5 trong vòng hơn 2 năm. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.