(NÓNG TUẦN QUA) H5N1 quay lại Trung Quốc giữa tâm bão virus Corona, Anh chính thức rời EU

Thứ Hai, 03/02/2020, 07:40
Dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát trở lại ở Trung Quốc vào thời điểm nước này đối mặt dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới gây ra và việc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Dịch cúm gia cầm H5N1 quay lại Trung Quốc. Ảnh: INT

Dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, H5N1 quay lại

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona vẫn đang hoành hành, Trung Quốc lại phải đối mặt với dịch cúm gia cầm H5N1 khi Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 2-2 đã công bố dịch cúm gia cầm H5N1, hay còn được gọi là cúm gà, tại tỉnh Hồ Nam, dù cho biết chưa có trường hợp mắc phải ở người. Xem chi tiết tại đây

Anh rời EU

Đúng 23h ngày 31-1 (giờ GMT - 6h ngày 1-2 - giờ Hà Nội), Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã chính thức rời EU, chấm dứt 47 năm là thành viên của liên minh kinh tế lớn nhất thế giới này. Như vậy, sau 1.317 ngày kể từ cuộc trưng cầu ý dân, nước Anh đã thực hiện được ý nguyện của cử tri là “Ra đi” và bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Trump công bố "Kế hoạch hoà bình Trung Đông"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 28-1 (sáng 29-1 giờ Hà Nội) đã công bố "Kế hoạch hòa bình Trung Đông", trong đó đề xuất việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel, song công nhận chủ quyền của Israel với các khu định cơ ở Bờ Tây, thung lũng Jordan. Mỹ cũng muốn Jerusalem tiếp tục là thủ đô không chia cắt và vô cùng quan trọng của Israel, dù điều này đi ngược với các nghị quyết của Liên hợp quốc. Xem chi tiết tại đây

Máu vẫn đổ ở Libya

Đụng độ tuần qua giữa các lực lượng chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận của Libya và quân đội miền Đông tại thị trấn Abugrein đã khiến 24 binh sĩ thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người từ cả hai bên. Đợt giao tranh này diễn ra vài ngày sau khi Đức chủ trì một hội nghị quốc tế, trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn. Xem chi tiết tại đây

Syria tiếp tục chiến dịch ở Idlib

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28-1 cho biết các lực lượng chính phủ Syria đã tràn vào Maarat al-Numan, thành phố do phe nổi dậy kiểm soát có tầm quan trọng chiến lược và biểu tượng tại tỉnh Idlib, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, theo AMN. Đợt tấn công mới của quân đội Syria được khởi động từ hôm 24-1, sau khi các nhóm phiến quân từ chối đầu hàng trong các cuộc thương thảo diễn ra từ tháng 12 năm ngoái. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.