Anh sắp mở căn cứ quân sự lớn nhất tại Trung Đông

Thứ Hai, 05/11/2018, 21:08

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đưa ra tuyên bố rằng Anh sắp mở căn cứ quân sự thường trú lớn tại Trung Đông sau khi cùng với 5.500 binh sĩ Anh tại Oman tham dự cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vòng 20 năm qua.

Ảnh minh họa. Reuters. 

Trong chuyến đi đến Oman, Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố rằng căn cứ tập luyện mới sẽ mở cửa tại đất nước vùng Vịnh này trong một nỗ lực nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của nước Anh sau khi Brexit chính thức được thực hiện, theo Daily Mail.

Hàng trăm binh sĩ được cho là sẽ được triển khai đến căn cứ thường trú này trong tháng Ba năm sau, tháng sẽ đánh dấu hạn chót cho cuộc ly hôn giữa Anh và EU.

Cuộc tập trận Saif Sareea-3 có sự tham gia của 5.500 binh sĩ Anh và 70.000 nhân viên quân sự, an ninh của Oman, mô phỏng một cuộc xâm lược giả định.

“Đây là cuộc tập trận lớn nhất đang được tiến hành trên thế giới ở thời điểm này. Anh không rút lut khỏi thế giới”, ông Williamson cho biết.

Duy Tiến
.
.
.