Pháp chế tạo "căn cứ quân sự trên biển" thay thế Charles de Gaulle

Thứ Tư, 24/10/2018, 10:39
Sputnik ngày 23-10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tuyên bố, nước này bắt đầu giai đoạn nghiên cứu để chế tạo một tàu sân bay mới trang bị công nghệ hiện đại, thay thế căn cứ quân sự trên biển Charles de Gaulle.
Tàu sân bay Charles de Gaulles của hải quân Pháp. Ảnh: Getty. 

Theo đó, phát biểu tại triển lãm quốc phòng đang diễn ra tại thủ đô Paris, bà Florence Parly, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, tàu sân bay Charles de Gaulle cần một "căn cứ" kế nhiệm mới. Pháp sẽ tiến hành giai đoạn nghiên cứu trong vòng 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. 

Bà Florence Parly cũng đồng thời hy vọng, với sự sáng tạo và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, tàu sân bay mới sẽ thực sự là một căn cứ quân sự "tinh vi" và hiệu quả hàng đầu của lực lượng hải quân Pháp. 

Được biết, "át chủ bài" của lực lượng hải quân Pháp Charles de Gaulles, siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc biên chế hải quân Mỹ được khởi đóng vào ngày 3-2-1986, hạ thủy ngày 14-4-1989 và chính thức vào biên chế hải quân Pháp từ ngày 18-5-2001.

Charles de Gaulle có chiều dài 261,5 m; chiều rộng 64,36 m; mớn nước 9,34 m; lượng giãn nước 37.085 tấn tiêu chuẩn và lên tới 42.000 tấn đầy tải, diện tích boong tàu 12.000 m2.

Siêu tàu sân bay này có thiết kế khí động học tương tự tàu sân bay lớp Nimitz nhưng ngắn hơn và lượng giãn nước nhỏ hơn. Charles de Gaulle có khả năng mang theo 40 máy bay gồm: tiêm kích Dassault Rafale-M và Super Etendard; 3 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, trực thăng AS-565 Panther hoặc NH-90.

Ngoài ra tàu còn có hệ thống phòng vệ khá mạnh với 32 tên lửa hạm đối không tầm trung Aster-15, 12 tên lửa tầm ngắn Mistral và 8 pháo tự động 20 mm.

N.U
.
.
.