Tổng cục Chính trị CAND làm việc với Học viện Chính trị CAND

Thứ Ba, 03/11/2015, 19:00
Học viện Chính trị CAND có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng cán bộ chuyên trách xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước trong CAND...

Chiều 3/11, Tổng cục Chính trị CAND đã có buổi làm việc với Học viện Chính trị CAND. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết, năm học 2015-2016 Học viện đã triển khai ngành đào tạo Tham mưu chỉ huy CAND; triển khai đào tạo 22 lớp bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị cho hơn 3.000 học viên trên toàn quốc; khai giảng khoá đầu tiên đào tạo cấp lý luận chính trị; mở trên 20 lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo các cấp với gần 2.000 học viên...

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Trần Bá Thiều đã biểu dương thành tích, kết quả học tập và giảng dạy của thầy cô giáo, học viên của học viện trong năm học vừa qua.

Đồng chí Tổng cục trưởng khẳng định, Học viện Chính trị CAND có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng cán bộ chuyên trách xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước trong CAND. Để học viện trở thành trung tâm đầu tư, xây dựng và đào tạo lớn của đất nước, đồng chí cũng yêu cầu nhà trường cần ưu tiên số một là có đội ngũ thầy cô giáo giỏi, vừa làm đào tạo, vừa xây dựng học viện trưởng thành, vững mạnh để đảm bảo nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương giao cho.

Trần Hằng
.
.