Phấn đấu đưa Học viện Chính trị CAND thành trung tâm đào tạo chính trị

Thứ Hai, 01/06/2015, 17:41
Ngày 1/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện các Vụ, Cục, Học viện, trường CAND và 174 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Học viện Chính trị CAND.

Tại Đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2014-2015 và xác định nhiệm vụ, công tác nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị CAND.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị CAND, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Học viện Chính trị CAND trong 1 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ sự nhất trí cao với những mục tiêu mà Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện Chính trị CAND đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị CAND.

Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh: Học viện cần lựa chọn các mục tiêu trọng tâm, mang tính đột phá để tiến hành chứ không nên dàn trải. Trong đó, các mục tiêu cần hướng đến 3 yêu cầu.

Đó là: Phấn đấu đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín; là trung tâm đào tạo lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị hàng đầu của lực lượng CAND; về lâu dài, đưa Học viện thành cơ sở giáo dục đào tạo giúp lãnh đạo Bộ đề xuất, hoạch định chính sách về xây dựng lực lượng và công tác an ninh trật tự.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Học viện phải tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất nhằm từng bước mở rộng các mã ngành đào tạo theo hướng đã đề ra; tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác với các Học viện, cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND thông qua mô hình liên kết để tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ nhằm từng bước nâng cao vị thế của Học viện Chính trị CAND.

Huyền Thanh
.
.