Ký kết hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị CAND

Thứ Năm, 23/04/2015, 18:08
Ngày 23/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị CAND.

Dự lễ ký kết có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Học viện Chính trị CAND đã ký kết thoả thuận hợp tác nhằm mục đích phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng CAND; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của hai Học viện; tăng cường vai trò của hai Học viện trong việc giúp Đảng, Nhà nước xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa hai Học viện.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng Học viện Chính trị CAND đã ký kết thoả thuận hợp tác với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời cảm ơn Học viện và các đơn vị liên quan đã phối hợp giúp đỡ, hợp tác với Học viện Chính trị CAND trong thời gian qua.

Đồng tình với nội dung ký kết thoả thuận, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; giúp Học viện Chính trị CAND đào tạo một đội ngũ giáo viên xứng tầm; việc biên soạn các chương trình, giáo trình, bài giảng chuẩn mực; hoạt động nghiên cứu khoa học…

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà Học viện Chính trị CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị nâng cấp thoả thuận này thành quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục dìu dắt, hỗ trợ tận tình, hiệu quả để Học viện Chính trị CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Tạ Ngọc Tấn bày tỏ sự ủng hộ sáng kiến của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu về việc nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bởi điều đó phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Học viện, đặc biệt là phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Học viện.

Thay mặt ban lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Tạ Ngọc Tấn chúc mừng lễ ký kết thoả thuận của hai Học viện, đồng thời yêu cầu hai Học viện tiến hành các kế hoạch hợp tác thường xuyên, theo kế hoạch và mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, bồi dưỡng, các hoạt động chính trị xã hội…

Tại buổi lễ, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, sự hợp tác giữa 2 Học viện là niềm động viên, sự cổ vũ to lớn trên con đường hình thành và phát triển của Học viện Chính trị CAND.

Quang Cảnh – Quỳnh Vinh
.
.