Cán bộ Công an hưu trí tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh

Thứ Sáu, 06/11/2015, 20:13
Sáng 6/11, CLB Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo “Cán bộ Công an hưu trí tham gia công tác, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh”.


Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo Cục Chính sách Tổng cục Chính trị CAND; Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hơn 100 cán bộ Công an hưu trí đang sinh hoạt tại 23 Ban liên lạc.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thành lập ngày 10/7/2015 theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, cho đến nay CLB Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thiện mô hình tổ chức và đi vào hoạt động với trên 576 hội viên sinh hoạt thường xuyên tại 23 Ban liên lạc từ tỉnh đến các huyện, thành phố, phường, xã.

Cán bộ Công an hưu trí tham gia phong trào văn nghệ.

Nhiều đồng chí Công an đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, công tác đảng, công tác đoàn thể, nhiều đồng chí được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Mặt trận, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và các tổ chức chính trị khác tại nơi cư trú. Trên cương vị công tác mới, cán bộ Công an hưu trí vẫn tiếp tục phát huy được bản chất của người Công an cách mạng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Châu Văn Mẫn trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng cán bộ Công an hưu trí tiêu biểu.

Hội thảo nhận được 25 bài tham luận đi sâu phân tích, làm rõ và nêu bật được tinh thần trách nhiệm của người CAND, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương; đánh giá, đúc rút kinh nghiệm xây dựng và phát triển phong trào cơ sở để từ đó nhân rộng tạo điều kiện cho các phong trào khác phát triển...  

Ngọc Thiện
.
.