Học viện An ninh thành lập CLB Công an hưu trí

Thứ Sáu, 12/06/2015, 18:41
Chiều 12/6, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Công an hưu trí. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì buổi lễ. 

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Gia Trúc, nguyên Hiệu trưởng Học viện An ninh nhân dân làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ lâm thời. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Học viện. Qua đó, cũng làm thay đổi đời sống tinh thần, gắn kết tương lai và quá khứ. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại buổi Lễ.

Câu lạc bộ là cầu nối giữa Học viện và cán bộ hưu trí, đồng thời có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND nói chung, Học viện An ninh nhân dân nói riêng, hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; bồi đắp truyền thống tốt đẹp cho giáo viên, học viên kế tiếp…

Thiếu tướng Phạm Gia Trúc, nguyên Hiệu trưởng Học viện An ninh nhân dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ lâm thời phát biểu tại buổi Lễ.

Thiếu tướng Phạm Gia Trúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm thời xúc động phát biểu, những năm qua, “thương hiệu C500” luôn khắc sâu trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sỹ dù đang làm việc hay đã nghỉ hưu.

Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân với các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Ra mắt Câu lạc bộ lâm thời Câu lạc bộ Công an hưu trí Học viện An ninh nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Lâm thời cho đại diện Ban Chủ nhiệm lâm thời.

Câu lạc bộ được thành lập, các thành viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường; tại địa phương sẽ luôn phát huy phẩm chất cán bộ Học viện An ninh nhân dân, sống có ích, sống vui, sống khỏe và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư…

Quỳnh Xuân
.
.