Tài xế thúc kèn liên tục, BOT Cai Lậy phải xả trạm 4 lần trong đêm

Thứ Hai, 04/12/2017, 08:51

Tối ngày 3 và rạng sáng 4-12, BOT Cai Lậy vẫn tái diễn việc thu – xả trạm liên tục. Các tài xế bóp kèn inh ỏi trng đêm, phản đối việc thu phí, yêu cầu chủ đầu tư phải xả trạm.

Theo ghi nhận, tình hình tại trạm thu phí ngày càng diễn biến phức tạp. Cụ thể, vào lúc 23h30’, tối 3-12, BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại sau hơn 7 giờ xả trạm. 

Tuy nhiên, việc thu phí chỉ diễn ra được khoảng 5 phút, thì các tài xế lại “nêm chặt” các làn đường, đồng thời bóp kèn liên tục, yêu cầu nhân viên thu phí phải xả trạm. Sự việc được lặp đi lặp lại vào lúc 24h, ngày 3-12 và 2h, 3h ngày 14-12.

Nhiều tài xế bóp kèn liên tục, phản đối việc thu phí.
Nhiều người tập trung trên dãi cách trong làn thu phí hò hét, cỗ vũ gây mất ANTT.
Tài xế yêu cầu nhân viên thu phí phải xả trạm và không đồng ý mua vé qua trạm.
Nhân viên tại trạm tỏ ra mệt mỏi vì phải làm việc trong môi trường áp lực cao.

Nhiều người dân xung quanh khu vực tỏ ra khá bức xúc vì bị ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống. “Cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng hỗn loạn tại BOT Cai Lậy. Mấy ngày qua, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Nhiều đêm phải thức trắng vì tiếng kèn xe in ỏi. Viêc cự cãi giữa tài xế và nhân viên thu phí xảy ra liên tục, gây mất ANTT” – một chủ quán cơm, 

Trần Lĩnh - Như Anh
.
.
.