Muôn kiểu phản ứng của tài xế khiến BOT Cai Lậy xả trạm

Chủ Nhật, 03/12/2017, 16:00
Từ ngày 30-11 đến nay, các tài xế đi qua trạm BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã sử dụng nhiều cách khác nhau, nhằm gây ùn tắc giao, để buộc chủ đầu tư phải xả trạm, qua đó phản ứng về việc thu phí, vấn đề đặt trạm…


Ghi nhận tại trạm BOT Cai Lậy, chiều 3-12 một số tài xế đã sử dụng thẻ ATM để trả tiền phí khi qua trạm, nhân viên thu phí giải thích nhưng không được, buộc phải xả trạm.

Nhiều lái xe "tranh thủ" lau xe tại trạm thu phí.
Tình trạng kẹt xe kéo dài, xảy ra liên tục.

Nhân viên thu phí tỏ ra mệt mỏi.
Tính đến thời điểm hiện tại, BOT Cai Lậy đã phải xả trạm hơn 15 lần, để "giải tỏa" tình trạng ùn tắc giao thông.
Dùng tiền lẻ để kéo dài thời gian thanh toán, gây ùn tắc giao thông.

Một số tài xế khác, tiếp tục thắc mắc việc, vì sao trên vé ghi 35.000đ nhưng rạch bỏ và ghi lại là 25.000đ, trong khi biểu giá mà công ty BOT Cai Lậy đưa ra là 35.000đ (!). Nhân viên giải thích, giá đúng qui định nhưng các tài xế không chấp nhận, yêu cầu người có thẩm quyền ra giải thích.

Tông văng thanh chắn tại trạm thu phí.
Tài xế yêu cầu thanh toán phí qua trạm bằng thẻ ATM.
Trần Lĩnh - Như Anh
.
.
.