Công an nỗ lực xúc đất, giải tỏa mặt đường sau tai nạn

Chủ Nhật, 21/06/2020, 19:10
Sau khi chiếc xe ben chở đất chạy trên Quốc lộ 1 bất ngờ lật ngang, toàn bộ đất trên xe đổ tràn xuống quốc lộ, giao thông ùn ứ. Công an quận 12 đã huy động cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, đến cùng xúc đất nhão đổ tràn trên đường, khắc phục hậu quả, tái lập lưu thông.


Chiều tối 21/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Thảo, Tổ trưởng Điều hòa giao thông Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận 12 cho biết vào lúc hơn 13h00 cùng ngày, tài xế Nguyễn Đức Nhật (SN 1993, ngụ Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải mang BS 60C-259.49 chở đầy đất lưu thông hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp về An Sương (quận 12).

Khi đến trước địa điểm số 5/2 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, chiếc xe bất ngờ đụng vào dải phân cách phân chia làn xe ô tô và làn hỗn hợp làm lật xe tự gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe đụng vào dải phân cách và bị lật.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ, hư hỏng đoạn dải phân cách, xe tải bị hư hỏng nặng.

Đáng nói, toàn bộ đất trên xe đã bị đổ tràn ra làn đường xe ô tô. Do số lượng lớn đất đổ ra đường cộng với việc trời đang đổ mưa nên đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý sự cố, vừa xúc đất chở đi khỏi hiện trường, huy động xe cứu hỏa xịt rửa mặt đường, đồng thời điều tiết giao thông hợp lý.

Cán bộ chiến sĩ CSGT-TT Công an quận 12 xúc đất, giải phóng mặt đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, theo ghi nhận, giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài, hàng dài ô tô nối đuôi nhau kéo dài hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp ngược về quận Thủ Đức.

 

Phú Lữ
.
.
.